Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk đón khoảng 703.000 lượt khách trong năm 2017

09:40, 21/12/2017

Năm 2017, ngành Du lịch Đắk Lắk đón khoảng 703.000 lượt khách, tăng hơn 13% so với năm 2016, trong đó khách quốc tế ước khoảng 67.000 lượt người, tăng 15,52 % so với cùng kỳ 2016; khách nội địa ước đón hơn 636.000 lượt, tăng 12,97% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu mang lại từ hoạt động du lịch trong năm ước đạt 610 tỷ đồng, tăng 1,67% so với kế hoạch và tăng 27,08% so với cùng kỳ năm 2016; công suất sử dụng phòng ước đạt 61%.

Rượu cần là sản phẩm được du khách ưa chuộng khi đến với Đắk Lắk.

Rượu cần là sản phẩm được du khách ưa chuộng khi đến với Đắk Lắk (Ảnh minh họa)

Theo đánh giá của ngành Du lịch, trong năm 2017 du lịch Đắk Lắk có bước đột phá đáng kể về số lượt du khách là do diễn ra nhiều sự kiện đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 gắn với Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4-2017 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017. Ngoài ra, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tiếp tục có sự quan tâm, đầu tư; nhiều sản phẩm du lịch mới được xây dựng, điển hình như Chương trình biểu diễn Văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân địa phương và du khách năm 2017…

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.