Multimedia Đọc Báo in

Quý 1 có gần 200 đoàn khách đến tham quan Bảo tàng Đắk Lắk

15:08, 27/03/2018

Trong 3 tháng đầu năm 2018 có gần 200 đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng Đắk Lắk.

Ngoài các không gian trưng bày thường xuyên: văn hóa, lịch sử - dân tộc, đa dạng sinh học vùng Tây Nguyên và sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột, du khách còn được giới thiệu và tìm hiểu sâu hơn 2 không gian trưng bày chuyên đề “Tây Nguyên những năm 50 của thế kỷ XX” và “Khảo cổ học tiền sử Đắk Lắk”.

Ngài...
Ngài Parrathaneni Harish - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ đến thăm Bảo tàng Đắk Lắk hồi đầu tháng 1-2018

Bảo tàng Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện mô hình hóa việc trưng bày, giới thiệu hình ảnh, tư liệu và hiện vật theo hướng công nghệ số nhằm phục vụ khách tham quan tốt hơn.

Đây là một trong những địa chỉ hấp dẫn, thu hút du khách khi đến Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung với khoảng 1.200 lượt người/tháng.  
                                                                                              

Phương Đình

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.