Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc 2018

18:04, 17/04/2018

Nhằm tôn vinh những giá trị của sách, ngày 17-4, UBND thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc 2018.

Tham dự ngày hội có đông đảo học sinh của các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị xã.

Các em học sinh tiểu học tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, lãnh đạo thị xã đã phát động phong trào đọc sách trong trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và học sinh; kêu gọi mọi người xây dựng, duy trì thói quen đọc sách để phát triển tư duy, tiếp thu, lĩnh hội kho tàng trí thức vô giá của nhân loại qua sách. Từ đó hình thành văn hóa đọc, tạo nền tảng cho việc tự học, học tập suốt đời, phục vụ cho việc học tập, công tác của mỗi cá nhân.

Độc giả thưởng lãm các đầu sách trưng bày tại ngày hội.

Đến với Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc 2018, độc giả được tham quan không gian triển lãm sách với hơn 1.000 đầu sách của Công ty Sách thiết bị trường học Đắk Lắk, Công ty sách C&C, Thư viện tỉnh, Thư viện thị xã Buôn Hồ, Trường THPT Buôn Hồ, THPT Hai Bà Trưng, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thị xã Buôn Hồ trưng bày. Ngoài ra độc giả còn có cơ hội sở hữu những tác phẩm yêu thích, các tiểu thuyết kinh điển, sách dạy kỹ năng sống, hạt giống tâm hồn, với mức giá khuyến mãi giảm 30 – 50% so với giá bìa.

Các đơn vị tham dự triển lãm tặng sách cho các trường học.

Nhân dịp này, 3 trường tiểu học và 4 trường THCS trên địa bàn thị xã đã được các đơn vị tặng nhiều đầu sách quý bổ sung vào thư viện nhà trường.

Đăng Triều


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.