Multimedia Đọc Báo in

Bộ nhận diện thương hiệu của tỉnh sẽ xuất hiện tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7

16:38, 06/11/2018
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai xây dựng bộ nhận diện thương hiệu của tỉnh.
 
Theo đó, trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu phải độc đáo, có logo của tỉnh, thể hiện những giá trị văn hóa đặc sắc, nổi trội của địa phương. Hiện cơ quan chức năng đang xây dựng quy chế dự thi và mời gọi các tổ chức, cá nhân trong cả nước tham gia thi thiết kế bộ nhận diện này. Cuộc thi sẽ được tiến hành từ nay đến hết tháng 12-2018, Hội đồng tuyển chọn sẽ lựa chọn tác phẩm tốt nhất được sử dụng làm bộ nhận diện thương hiệu của tỉnh và ra mắt nhân dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019.
 
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019, hình ảnh tỉnh Đắk Lắk sẽ dễ dàng đến với người dân và du khách qua bộ nhận diện thương hiệu
Chương trình Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6, năm 2017
 
Bên cạnh thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang xây dựng tập san về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, video clip giới thiệu chung về tỉnh và hoạt động xúc tiến đầu tư của địa phương.
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.