Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 2 các Phòng Văn hóa và Thông tin năm 2018

15:28, 05/12/2018

Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT) huyện Krông Bông vừa tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2018 Cụm thi đua số 2 các Phòng VHTT.

Cụm thi đua số 2 gồm Phòng Văn hóa và Thông tin các đơn vị: huyện Krông Bông (Cụm trưởng), Krông Năng, Krông Pắc, M’Đrắk, Ea Kar. Trong năm 2018, các đơn vị trong Cụm đã tích cực phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; chú trọng làm tốt công tác quản lý về văn hóa, thể thao, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những hành vi vi phạm quy định của Nhà nước.

aaaa
Các đại biểu tham dự cuộc họp

Cụ thể, đã tổ chức hàng chục đợt phối hợp kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm các điều kiện kinh doanh trên địa bàn; tổ chức được 300 buổi tuyên truyền lưu động, xây dựng 3.700 m² panô, hơn 6.500 m băng rôn tuyên truyền; tổ chức Ngày hội văn hóa Hmông tại Cư Pui (huyện Krông Bông), mở lớp dạy chiêng tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số… 

Trong năm 2018, các đơn vị đón một lượng lớn khách về tham quan tại địa phương; trong đó, huyện Krông Năng đón 22.000 lượt khách, Krông Bông 30.000 lượt khách…

aaaa
Thác Thủy Tiên (huyện Krông Năng) thu hút được nhiều khách đến tham quan, vui chơi

Trong năm 2019, các đơn vị trong Cụm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như quảng cáo, dịch vụ, sách báo; đẩy mạnh thực hiện xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao...

Phòng VHTT huyện Krông Pắc được bầu làm đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2019.

 

Mai Sao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.