Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc chuyên đề "Hội tụ ba miền Di sản"

14:50, 09/03/2019
Ngày 8-3, Bảo tàng tỉnh khai mạc chuyên đề “Hội tụ ba miền Di sản” nhằm phục vụ du khách nhân dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 và kỷ niệm 44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10-3-1975 – 10-3-2019).
   
Nhịp...
Nhịp chiêng đón khách

Chuyên đề trưng bày, giới thiệu hơn 150 hình ảnh, tư liệu, hiện vật đặc sắc của 3 loại hình Di sản Văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận (Dân ca quan họ, Đờn ca tài tử và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên). Tại đây cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm, trình diễn, giao lưu trực tiếp với các nghệ nhân am hiểu các loại hình Di sản Văn hóa phi vật thể nói trên.

   
Trình...
Các nghệ sĩ Đờn ca tài tử đến từ Cà Mau trình diễn phục vụ khán giả 

 

và...
Mượt mà làn điệu Quan họ Bắc Ninh

Chuyên đề trên do Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng Bắc Giang và Bảo tàng Cà Mau tổ chức, thực hiện nhằm tôn vinh, phát huy và kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử của mỗi địa phương; tăng cường, thúc đẩy sự liên kết, xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch của các vùng miền, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách trong nước và quốc tế.

Các...
Các nghệ nhân hát Quan họ mời trầu và giao lưu với khán giả

Những hoạt động trình diễn văn hoá - văn nghệ trong chuyên đề “Hội tụ ba miền Di sản” sẽ kéo dài đến hết ngày 16-3.  

                                                                                                   
Phương Đình
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.