Multimedia Đọc Báo in

Nô nức trẩy hội Hảng Pồ

08:26, 06/03/2019

Ngày 4-3, hàng nghìn người dân và du khách khắp nơi tề tựu về xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ) tham dự Lễ hội Hảng Pồ. Đây là lễ hội truyền thống của người Tày, Nùng, diễn ra vào ngày 28 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Từ sáng sớm, khắp các ngả đường đổ về xã Ea Siên, rất đông người dân xúng xính váy áo xinh tươi đi trẩy hội. Càng tiến vào trong, không khí lễ hội càng sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn như múa lân, đẩy gậy, hát sli, hát lượn (hay còn gọi là hát giao duyên)… Đặc biệt trong dịp này, toàn xã Ea Siên càng vui mừng hơn khi được đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội Hảng Pồ năm 2019:

Múa võ truyền thống tại lễ hội
Múa võ truyền thống tại lễ hội

 

Thầy cúng đọc bài khấn cầu mùa.
Thầy cúng đọc bài khấn cầu mùa

 

Biễn diễn múa lân.
Biễu diễn múa lân

 

Người dân đội nắng trẩy hội.
Người dân đội nắng trẩy hội

 

Càng về trưa, lượng người kéo về càng đông.
Càng về trưa, lượng người kéo về càng đông

 

Các hàng quán bán thức ăn sẳn sàng phục vụ.
Các hàng quán bán thức ăn sẵn sàng phục vụ du khách gần xa

Huỳnh Thủy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.