Multimedia Đọc Báo in

20 nghệ nhân Êđê tham gia Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019

18:01, 11/04/2019

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, 20 nghệ nhân Êđê của tỉnh đang tập luyện để tham gia hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra từ ngày 19 đến 21-4.

Trong khuôn khổ sự kiện các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019, Đoàn nghệ nhân Êđê của Đắk Lắk sẽ tham gia các hoạt động: Trưng bày và trình diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc Êđê; Vui hội cồng cồng chiêng và trình diễn giai điệu Tây Nguyên “Tiếng vọng non ngàn”; Tái hiện Lễ hội cồng chiêng của dân tộc Êđê và một số nội dung văn hóa khác.

Nghệ nhân Êđê trình
Nghệ nhân Êđê trình diễn nhạc cụ truyền thống. (Ảnh minh họa)

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hằng năm để đồng bào các dân tộc thiểu số có cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa, trình diễn nghệ thuật dân gian của các vùng miền trong cả nước, nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết, góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Việt Nam.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nguyên Hoa                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.