Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Búk lưu giữ được 211 bộ chiêng

14:28, 04/04/2019
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Krông Búk cho biết, trên địa bàn huyện hiện còn lưu giữ 211 bộ chiêng, trong đó 200 bộ chiêng do người dân bảo quản, giữ gìn; 11 bộ chiêng do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cấp.
 
Những địa phương lưu giữ được nhiều bộ chiêng nhất là các xã Cư Pơng (81 bộ), Cư Né (70 bộ), Pơng Drang (45 bộ).
 
Toàn huyện hiện có 241 người biết đánh chiêng, 6 nghệ nhân biết chỉnh chiêng, 4 đội chiêng trẻ. 
 
tt
Các nghệ nhân buôn Drăh (xã Cư Né, huyện Krông Búk) biểu diễn chiêng tre.
 
Để phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, từ năm 2016 đến nay, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã tổ chức 6 lớp dạy đánh chiêng Kram cho hơn 200 người là đồng bào dân tộc thiểu số từ 12 – 30 tuổi. 
 
Ngoài ra, hằng năm huyện Krông Búk còn tổ chức các lễ hội truyền thống gắn với văn hóa cồng chiêng như: lễ cúng mừng sức khỏe ở buôn Ea Túk (xã Cư Pơng), lễ cúng mừng cơm mới ở buôn Drah (xã Cư Né), lễ cúng bến nước tại buôn Đrao (xã Cư Né)…
Như Quỳnh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.