Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc chuyên đề "Tây Nguyên trong trái tim tôi"

20:42, 20/04/2019
 
Sáng ngày 19-4, Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp với nghệ nhân Võ Văn Hải (Hội viên Chi hội Văn nghệ dân gian - Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh) tổ chức Lễ khai mạc chuyên đề “Tây Nguyên trong trái tim tôi”.
 
Lãnh đạo Sở VH-TT-DL, Hội VH-NT cùng đông đảo công chúng yêu nghệ thuật đến dự và thưởng lãm.  
 
Chuyên đề trưng bày 44 bức ảnh tư liệu, nghệ thuật được nghệ nhân Võ Văn Hải khắc trên gỗ và một số công trình, tác phẩm nghệ thuật được công nhận kỷ lục Guinness Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng của Trung ương, địa phương như: Cuốn sách có bìa được làm bằng gỗ nu cà phê lớn nhất nước; Bộ tem gỗ đầu tiên về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; Cuốn sách gỗ về Anh hùng Nguyễn Trung Trực lớn nhất Việt Nam với 3 ngôn ngữ Việt - Anh – Pháp và Viên đá Kỳ thạch vi ngoạn ảnh…
 
Cắt...
Cắt băng khai mạc
“Tây Nguyên trong trái tim tôi” được bố cục, sắp đặt theo 4 nội dung chính: Một thoáng Tây Nguyên; Lễ - tục của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên; Tây Nguyên thấm đất tình người; Lịch sử kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của quân và dân Đắk Lắk. 
 
Khách...
Khách tham quan không gian trưng bày tranh khắc gỗ...
và
và cuốn sách gỗ về Anh hùng Nguyễn Trung Trực
đặc biệt...
Đặc biệt bìa sách bằng nu cà phê rất thu hút nhiều người

Đây là dịp để cho những người yêu mỹ thuật trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật từ chất liệu gỗ; đồng thời qua đó đẩy mạnh việc xã hội hóa, khai thác tiềm năng, thế mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

Chuyên đề trên sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 5-5.
                                                                                                       
Phương Đình
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.