Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk đón hơn 86.500 lượt khách trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5

14:03, 03/05/2019
Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT-DL) cho biết trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, Đắk Lắk đón hơn 86.500 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018, doanh thu toàn ngành ước đạt trên 13 tỷ đồng.
       
Lượng du khách tăng lên đáng kể là nhờ một số đơn vị kinh doanh lữ hành đã chủ động nghiên cứu, xây dựng thêm nhiều chương trình khuyến mãi, du lịch mới hấp dẫn, phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ cũng tuân thủ nghiêm các quy định về việc đăng ký, niêm yết giá cả theo quy định chung, góp phần kích cầu du khách đến Đắk Lắk trong dịp nghỉ lễ vừa qua.   
      
Khu du lịch...
Khu du lịch văn hóa, sinh thái cộng đồng Kô Tam là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong dịp nghỉ lễ
Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, Đắk Lắk đón hơn 405.000 lượt khách, đạt gần 43% kế hoạch, doanh thu đạt trên 406 tỷ đồng. Đặc biệt lượng khách quốc tế đạt 48.000 lượt, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2018.  
                                                                                                                                       
Phương Đình
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.