Multimedia Đọc Báo in

Hai đội cồng chiêng tiêu biểu được công nhận cấp thành phố

23:26, 10/07/2019
Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Buôn Ma Thuột cho biết, hai đội cồng chiêng của buôn Kô Siêr (phường Tân Lập) và Akô Dhông (phường Tân Lợi) vừa được công nhận năng lực cấp thành phố.
 
Theo Ban chỉ đạo Đề án Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số TP. Buôn Ma Thuột (giai đoạn 2017 – 2020), hiện thành phố có 23 đội cồng chiêng được thành lập và thường xuyên thực hành trong đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Trong số đó có khoảng 10 đội chiêng đủ năng lực trình diễn và truyền dạy cho thế hệ tiếp nối, bảo đảm yêu cầu bảo tồn và phát huy vốn di sản quý báu này trong thời gian tới. 
 
Đội chiêng buôn Kô Siêr thẩm định và trình diễn bộ cồng chiêng được Nhà nước cấp vào cuối năm 2018
Đội chiêng buôn Kô Siêr thẩm định và trình diễn bộ cồng chiêng được Nhà nước cấp vào cuối năm 2018
 
Chính quyền TP. Buôn Ma Thuột giao cho Ban chỉ đạo đề án tiếp tục khảo sát, đánh giá năng lực của các đội cồng chiêng nhằm công nhận danh hiệu trên. Theo đó, hằng năm Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí giúp các đội chiêng được công nhận mua sắm, chỉnh sửa và hoàn thiện dàn chiêng của mình nhằm phục vụ công tác biểu diễn và truyền dạy vốn Văn hóa Cồng chiêng cho cộng đồng. 
 
Phương Đình

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.