Multimedia Đọc Báo in

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V – Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 24

14:40, 13/08/2019
Chào mừng Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 13-8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 24.
 
Đến dự lễ khai mạc có Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; các họa sĩ có tác phẩm trưng bày tại Triển lãm cùng đông đảo khán giả yêu thích mỹ thuật.
 
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam tặng các cá nhân.
Đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam tặng các cá nhân.
 
Diễn ra từ ngày 13 đến 22-8, Triển lãm trưng bày 162 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn từ 320 tác phẩm của 233 tác giả đến từ 9 tỉnh, thành phố gồm: Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Phú Yên, Đà Nẵng và Đắk Lắk. 
 
Các tác phẩm tham gia Triển lãm lần này được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao về nội dung và hình thức, phong phú về đề tài, đa dạng về chất liệu, gồm các chuyên ngành: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng... 
 
Trao Bằng khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng hai đơn vị.
Đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam trao Bằng khen tặng Hội Văn học - Nghệ thuật Đắk Lắk và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
 
Đặc biệt, Triển lãm đã thu hút nhiều tác giả trẻ tham gia với những tác phẩm giàu sức sáng tạo, phản ánh hiện thực cuộc sống sinh hoạt và các vấn đề xã hội đương đại, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 
Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao 7 giải thưởng cho các tác phẩm của hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam tham dự Triển lãm, gồm 2 giải B, 1 giải C và 4 giải Khuyến khích; giới thiệu 25 tác phẩm của hội viên địa phương dự Giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
 
Khán giả tham quan Triển lãm.
Khán giả tham quan Triển lãm.
 
Nhân dịp này, Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng trao Bằng khen tặng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật Đắk Lắk; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam tặng 6 cá nhân.
 
Lan Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.