Multimedia Đọc Báo in

6 tháng năm 2020, Đắk Lắk đón gần 408.000 lượt khách du lịch

20:59, 26/06/2020
Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT-DL) cho biết, 6 tháng năm 2020, Đắk Lắk đón gần 408.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt hơn 370 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
       
Đặc biệt, trong hai tháng 5 và 6, khi dịch bệnh lắng xuống, lượng khách đến đây đã tăng trở lại với hơn 141.500 lượt khách, chiếm hơn 1/3 lượt khách của cả 6 tháng. Theo đó, khách quốc tế trong 2 tháng qua cũng tăng gấp đôi so với thời điểm diễn ra dịch Covid – 19 (từ tháng 2 đến tháng 4) với gần 1.200 lượt.
       
Khách quốc tế...
Khách quốc tế đến với điểm du lịch cộng đồng buôn Akô Dhông  (TP. Buôn Ma Thuột).

Theo đánh giá của ngành du lịch Đắk Lắk, 6 tháng cuối năm nay, nếu thị trường du lịch trong nước và quốc tế tiếp tục ổn định và có sự chuyển biến tích cực thì lượng khách du lịch đến đây dự kiến khoảng 650.000 – 700.000 lượt.    

HiệpHội...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđok kêu gọi liên kết phát triển và xúc tiến du lịch Đắk Lắk tại TP. Cần Thơ.

Kế hoạch đặt ra năm 2020, Đắk Lắk đón 1,2 triệu lượt khách và doanh thu toàn ngành khoảng 1.330 tỷ đồng thì dự báo chỉ tiêu thứ nhất có thể đạt được, còn chỉ tiêu thứ hai đạt khoảng 80 – 85 % do tâm lý “thắt lưng buộc bụng” của du khách trong chi tiêu nói chung sau dịch Covid – 19  

                                                                                   
Phương Đình  
        
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.