Multimedia Đọc Báo in

Cư M'gar chính thức công nhận 3 lễ hội truyền thống cấp huyện

20:09, 10/06/2020
Phòng VH-TT huyện Cư M’gar cho biết, đến nay trong số 14 lễ hội truyền thống của các cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn được khảo sát, nghiên cứu và phục dựng, có 3 lễ hội được chính quyền địa phương chính thức công nhận là hoạt động văn hóa thường niên cấp huyện.
     
Cụ thể, Lễ hội Mừng lúa mới của người Sê đăng (buôn Kon H’ring, xã Ea Đing); Lễ hội Ăn cơm mới của người Thái (buôn Thái, xã Ea Kuêh) và Lễ hội Lồng Tồng của người Tày (thôn 3, xã Cư M’gar). Những lễ hội này được cộng đồng tổ chức hằng năm và được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách huyện nhằm phục vụ công tác bảo tồn, phát huy vốn văn hóa các dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
        
Buôn ...
Buôn Kon H'ring tổ chức Lễ hội Mừng lúa mới hằng năm

Được biết, Cư M’gar có hơn 47% dân số là người dân tộc thiểu số với 26 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú và đặc sắc đến từ những vùng miền khác nhau trên cả nước.

Ngoài 3 lễ hội tiêu biểu trên, có nhiều lễ hội, nghi lễ truyền thống của người Êđê như Cúng bến nước, Cúng sức khỏe, Cầu mưa… được cộng đồng và chính quyền cấp xã tổ chức vào hầu hết các mùa trong năm.
                                                                                             
 Phương Đình
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.