Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Buk:

40 học viên theo học lớp truyền dạy đánh cồng chiêng trẻ năm 2020

17:58, 14/07/2020

Ngày 14-7, tại xã Cư Pơng (huyện Krông Búk), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp truyền dạy đánh cồng chiêng trẻ năm 2020.

Trong thời gian hơn 1 tháng, vào buổi tối tất cả các ngày trong tuần, 40 học viên là người dân tộc Êđê, tuổi từ 18 tới 35 tại buôn Tlan (Cư Pơng) và buôn Drăh (xã Cư Né) sẽ được 4 nghệ nhân truyền dạy một số kiến thức cơ bản về cồng chiêng (chiêng tre và chiêng đồng) và dạy diễn tấu các bài chiêng cơ bản như: Cúng tổ tiên, Mừng thọ, Sum vầy, đón khách…

aaaa
Các học viên học đánh chiêng tại lớp truyền dạy

Lớp truyền dạy cồng chiêng góp phần xây dựng thêm các đội cồng chiêng cho huyện Krông Búk, làm nền tảng để nhân rộng và gìn giữ vốn văn hóa truyền thống của dân tộc; lan tỏa một cách bền vững Không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn huyện, góp phần bảo tồn và trao truyền vốn văn hóa độc đáo của dân tộc đến các thế hệ trẻ.

Được biết, tại huyện Krông Búk, truyền dạy đánh cồng chiêng trẻ là hoạt động thường niên, từ năm 2016 đến nay mỗi năm đều tổ chức 2 lớp.

Mai Sao

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.