Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có món ăn và đặc sản quà tặng lọt vào Top 100 Việt Nam

17:30, 03/03/2021
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 100/KLVN-TOP/2021 về việc xác lập Top 100 món ăn và Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam ( giai đoạn 2020 - 2021), trong đó Đắk Lắk đóng góp một món ăn và một đặc sản quà tặng.  
       
Đó là món heo lai hấp ống tre (Khu Du lịch sinh thái - văn hóa cộng đồng Kô Tam, TP. Buôn Ma Thuột) và bột ca cao nguyên chất (Công ty TNHH Ca cao Nam Trường Sơn). 
      
Ban Tổ chức sẽ trao Bằng chứng nhận cho những món ăn, đặc sản quà tặng nằm trong Top 100 nói trên trong sự kiện “Hội ngộ Top Việt Nam”, dự kiến được tổ chức vào ngày 26-4-2021 tại TP. Hồ Chí Minh.
     
Những món ăn và đặc sản quà tặng của các địa phương thuộc Top 100 sẽ được công bố, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; Tổ chức Top Việt Nam; Tổ chức Kỷ lục Người Việt Nam toàn cầu và trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống Kỷ lục Việt Nam.   
 
Gà nướng ở Khu Du lịch sinh thái - văn hóa cộng đồng Kô Tam là món ẩm thực được nhiều du khách lựa chọn
Gà nướng ở Khu Du lịch sinh thái - văn hóa cộng đồng Kô Tam là món ẩm thực được nhiều du khách lựa chọn
     
Như vậy, cùng với món cơm lam gà nướng được lọt vào Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2011 – 2016), đến nay Khu Du lịch sinh thái - văn hóa cộng đồng Kô Tam đã có 2 món ăn lọt vào Top 100 Việt Nam.
                                                                                 
Phương Đình
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.