Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11:38, 26/03/2021
Theo Phòng Quản lý du lịch - Sở VH-TT-DL, trong quý I năm 2021, số lượng khách và doanh thu ngành du lịch Đắk Lắk tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. 
       
Cụ thể, tổng lượng khách đến Đắk Lắk trong quý I gần 244.000 lượt, chủ yếu là khách nội địa, đạt hơn 94% so với cùng kỳ; tổng doanh thu toàn ngành ước khoảng 213 tỷ đồng, đạt hơn 77,4 % so với cùng kỳ. 
       
Khu Du lịch...
Khu Du lịch văn hóa - sinh thái cộng đồng Kô Tam (TP. Buôn Ma Thuột) là điểm đến thu hút du khách nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm 2021

Để thu hút du khách trong thời gian tới, Sở VH-TT-DL cùng Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Trees triển khai Chương trình kích cầu du lịch mang chủ đề “Đắk Lắk - Đến và khám phá” với nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ và thể thao tiêu biểu: Ngày hội Blogger/Vlogger; Famtrip ẩm thực “Hương vị Cao nguyên”; Lễ hội âm nhạc “Ngọn lửa Cao nguyên”; Giải đua Xe đạp và Môtô mạo hiểm qua các cung đường (Quốc lộ 14, 20, 26, 27, 28, 19) từ TP. Đà Lạt - Lâm Đồng, Vũng Tàu, Nha Trang, Gia Lai, Bình Định hội tụ về TP. Buôn Ma Thuột.

       Được biết, những hoạt động trên sẽ được triển khai vào cuối tháng 4 cho đến tháng 6-2021. 
                                                                                     
Phương Đình   
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.