Multimedia Đọc Báo in

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 tổ chức trong hai ngày 20 và 21-4

17:53, 12/04/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đơn vị phối hợp với UBND TP. Buôn Ma Thuột và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 năm Tân Sửu 2021 vào ngày 20 và 21-4-2021 tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao (số 67, đường Phan Bội Châu, TP. Buôn Ma Thuột). 

"Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba", Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch hằng năm đã trở thành Ngày Quốc lễ của cả dân tộc, là động lực tinh thần góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng vượt qua những gian lao, khắc nghiệt của chiến tranh, thiên tai, khó khăn…; củng cố niềm tin cho cộng đồng để cùng nhau hướng tới tương lai, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, to đẹp hơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương các Vua Hùng. Ảnh: Hữu Hùng

Tại Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, tỉnh sẽ thực hiện nghi thức Tế truyền thống, đọc chúc văn dâng lên các Vua Hùng và ôn lại lịch sử dựng nước hào hùng từ thời các Vua Hùng...

Thực hiện nghi thức tế Lễ
Thực hiện nghi thức Tế truyền thống. Ảnh: Hữu Hùng

Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 Báo Đắk Lắk Điện tử

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.