Multimedia Đọc Báo in

Lượng khách đến Đắk Lắk trong dịp Lễ 30-4 và 1-5 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ

17:13, 05/05/2021
Theo Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT-DL), trong dịp Lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, lượng khách đến Đắk Lắk tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020. 
       
Trong số hơn 38.000 lượt khách đến đây, hầu hết là khách nội địa, còn lại khách quốc tế không đáng kể; doanh thu đạt 3,8 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ 2020. 
       
Du khách thăm Nhà đày Buôn Ma Thuột
Du khách thăm Nhà đày Buôn Ma Thuột

Đặc biệt trong dịp lễ này, các điểm đến như Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột, Biệt điện Bảo Đại và Bảo tàng Đắk Lắk thu hút khá nhiều du khách tham quan, trải nghiệm với gần 1.300 lượt người, bằng 4 tháng đầu năm 2021 cộng lại. 

Tại các điểm đến, cơ sở lưu trú, kinh doanh lữ hành, nhà hàng - dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đều niêm yết giá công khai, không xảy ra tình trạng nâng giá tùy tiện, chèo kéo, nài ép du khách. 
                                                                                 
Phương Đình      
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.