Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar có 49/71 buôn đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên sinh hoạt Văn hóa cồng chiêng

10:52, 28/09/2016

Theo số liệu kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2016 của Phòng VH-TT huyện Cư M’gar, hiện trên địa bàn có 49/71 buôn đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên sinh hoạt văn hóa cồng chiêng.

Số buôn này đang sở hữu 267 bộ chiêng với khoảng 560 nghệ nhân am hiểu, nắm giữ vốn văn hóa cồng chiêng. Trong có 72 người thường xuyên được ngành Văn hóa địa phương mời dạy phương pháp chỉnh chiêng và đánh chiêng cho lớp trẻ trên địa bàn huyện Cư M’gar nói riêng và Đắk Lắk nói chung.

Nhiều bộ chiêng quí...
Nhiều bộ chiêng qúy được các gia đình, dòng họ người Êđê ở Cư M'gar gìn giữ

Ngoài ra trong 71 buôn đồng bào dân tộc thiểu số còn lưu giữ được 47 chiếc trống cổ, 76 ghế Kpan có liên quan mật thiết đến hoạt động diễn xướng cồng chiêng trong các gia đình, dòng tộc sinh sống lâu đời trên vùng đất này.
                                                                                       

Phương Đình
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.