Multimedia Đọc Báo in

Hơn 40,5 tỷ đồng tặng quà các tập thể, cá nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

16:41, 29/01/2018

Theo Quyết định của UBND tỉnh, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, UBND tỉnh dành hơn 40,5 tỷ đồng để tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tỉnh.

 Lãnh đạo Công ty
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh minh họa

Cụ thể: tặng quà mức 800.000 đồng/người cho các đối tượng: Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến (còn sống), thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (còn sống).

Tặng mức 500.000 đồng cho đối tượng chính sách tiêu biểu (gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa - đã chết); thân nhân bộ đội đảo Trường Sa; già làng, trưởng buôn tiêu biểu, các đối tượng tiêu biểu khác.

Tặng mức 300.000 đồng cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các đối tượng xã hội, đối tượng chính sách có công, người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, người khiếm thị, trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.

Quà tặng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có 5 mức, trong đó mức 6,5 triệu đồng có 3 đơn vị, mức 5,5 triệu đồng (21 đơn vị), mức 4,5 triệu đồng (39 đơn vị), mức 3,5 triệu đồng (106 đơn vị), mức 2,5 triệu đồng (61 đơn vị).

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có hơn 15.000 đối tượng có công được Chủ tịch nước tặng quà Tết Mậu Tuất 2018 theo 2 mức (400.000 đồng/người và 200.000 đồng/người), với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Nguyên Hoa 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.