Multimedia Đọc Báo in

Ngành Tuyên giáo và Dân vận đổi mới mạnh mẽ, tạo “lá chắn tư tưởng” vững chắc

14:00, 19/12/2025

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tham dự hội nghị.


Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Đắk Lắk, dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hồ Văn Mười.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Đắk Lắk có Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phúc Bình Niê Kđăm; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các ban, ngành, đơn vị liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 102 điểm cầu xã, phường trong tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Quang cảnh tại điểm cầu Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Trước khi diễn ra hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; đồng thời nghe báo cáo về hệ sinh thái số phục vụ công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.

Năm 2025, công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tiếp tục được đổi mới, đi vào chiều sâu, góp phần củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Toàn ngành tuyên giáo và dân vận đã chủ động, sáng tạo trong tham mưu, định hướng, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn, đột phá của Đảng, Nhà nước. Phương thức triển khai có nhiều đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, tuyên truyền với nêu gương, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại tiếp tục có bước chuyển mạnh về tư duy và phương pháp, khẳng định vai trò xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí, xuất bản phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, truyền thông đa nền tảng và trí tuệ nhân tạo, góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng, nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển đảo, biên giới, chủ quyền lãnh thổ được triển khai chủ động, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, trách nhiệm và đáng tin cậy.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai quyết liệt, hiệu quả, tạo “lá chắn tư tưởng” vững chắc. Công tác nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội tiếp tục được tăng cường, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ cơ sở được đẩy mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và ổn định đời sống nhân dân.

hội
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Năm 2026, toàn ngành tuyên giáo và dân vận tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội XIV của Đảng; tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu, độc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XIV; hoàn thành các đề án lớn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chú trọng tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, lan tỏa các điển hình “Dân vận khéo”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong công tác tuyên giáo và dân vận.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương ngành Tuyên giáo và Dân vận đã hợp nhất hiệu quả, có nhiều đổi mới mạnh mẽ, kết hợp giữa “xây” và “chống”, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng, lan tỏa.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, yêu cầu đặt ra là tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để tạo bứt phá. Trong đó, công tác tuyên giáo và dân vận giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ làm tốt công tác tham mưu chiến lược, giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; coi đây là nhiệm vụ sống còn, thường xuyên và lâu dài. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng, kiên định, chủ động ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; qua đó củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh yêu cầu bám sát thực tiễn, Tổng Bí thư lưu ý công tác nắm bắt tình hình và dư luận xã hội phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, lấy nhân dân làm trung tâm. Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số; báo chí cách mạng phải giữ vai trò tiên phong, chủ động dẫn dắt dư luận, làm chủ trận địa thông tin, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, công tác dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân; khơi dậy tinh thần cống hiến của các tầng lớp nhân dân cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị ngành Tuyên giáo và Dân vận tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, gắn lý luận với thực tiễn; chủ động tham mưu tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, các thành tựu qua 40 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội.

Hà My

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.