Tốc lực khôi phục lưới, cấp lại điện cho nhân dân
Đợt lũ lụt kéo dài trong nhiều ngày qua khiến hạ tầng điện trên địa bàn tỉnh chịu thiệt hại rất lớn. Công ty Điện lực Đắk Lắk huy động toàn bộ lực lượng hiện có và tăng cường từ các đơn vị khác, tổ chức ứng cứu xuyên ngày đêm để khôi phục lưới điện, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.
Ngay sau khi nước bắt đầu rút, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã triển khai tổng kiểm tra toàn bộ các tuyến đường dây, trạm biến áp và khu vực bị ảnh hưởng.
Theo thống kê bước đầu, đợt lũ đã làm 3.567 trạm biến áp (chiếm 33,7%) và 340.822 khách hàng (gần 36%) bị mất điện. Trên cơ sở này, công ty lập phương án ứng phó khẩn cấp và điều động nhân lực, vật tư, phương tiện đến các điểm xung yếu.
![]() |
| Công nhân Đội Quản lý điện Đông Hòa khẩn trương khắc phục lưới điện. |
Tại khu vực xã Đồng Xuân, từ ngày 21/11 đến nay, 76 công nhân từ các đội xung kích đã được tăng cường, phối hợp cùng 30 công nhân của đội quản lý điện khu vực để xử lý hàng loạt điểm hư hỏng.
Riêng tại thôn Tân Bình - nơi đường dây cấp điện cho khoảng 2.000 hộ dân bị hư hỏng hoàn toàn, 34 công nhân đã được điều động tập trung, chia thành nhiều nhóm để đào móng, dựng trụ, đấu nối lại đường dây. Theo kế hoạch, toàn bộ khu vực Tân Bình và Tân Thọ sẽ được hoàn thành đóng điện trong ngày 24/11 nếu thời tiết thuận lợi.
Ông Ngô Việt Tú, Đội trưởng Đội Quản lý điện khu vực Đồng Xuân cho biết ông thường xuyên có mặt tại các vị trí trọng yếu để chỉ huy và giám sát thi công. “Tiến độ rất quan trọng, nhưng an toàn của anh em là tuyệt đối. Đất còn mềm, nước rút để lại bùn dày, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm”, ông Tú nói.
![]() |
| Nhiều vùng vẫn còn ngập nước nên viêc khôi phục lưới gặp nhiều khó khăn. |
Công việc chất chồng khiến nhiều công nhân phải tạm gác việc gia đình để ưu tiên cho việc mang lại nguồn sáng cho nhân dân.
Anh Lê Vĩnh Luân, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật Đội Quản lý điện khu vực Đông Hòa, chia sẻ: “Nhà tôi cũng bị ngập, đồ đạc còn ngổn ngang. Nhưng bà con đang chờ điện từng giờ nên tôi tạm gác việc riêng lại. Vợ con hiểu và động viên tôi cố gắng làm cho kịp”.
![]() |
| Các đội quản lý điện trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân kiểm tra hệ thống điện sau ngập lụt, bảo đảm an toàn trước khi đóng điện. |
Theo Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk Trần Văn Thuận, ngay khi nước rút, công ty đã huy động 100% nhân lực tại các đơn vị phía Đông và điều chuyển toàn bộ lực lượng, vật tư, phương tiện từ khu vực phía Tây sang hỗ trợ. Tổng cộng, khoảng 1.000 người đang trực tiếp tham gia khắc phục sự cố.
Đặc biệt, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã tăng cường thêm 224 công nhân từ Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế vào Đắk Lắk. Toàn bộ nhân lực được ưu tiên cho những phụ tải quan trọng như bệnh viện, cấp nước, viễn thông, cơ sở sản xuất thực phẩm và các khu dân cư bị ngập sâu.
![]() |
| 1.000 công nhân đã được huy động về khu vực phía Đông tỉnh để khôi phục lưới. |
Đến 11 giờ ngày 23/11, ngành Điện đã khôi phục 2.499 trạm biến áp, còn 1.068 trạm đang mất điện (chiếm 10,09%). Khoảng 255.000 khách hàng đã có điện trở lại, còn hơn 85.000 khách hàng chưa thể cấp điện do ngập sâu hoặc hư hỏng nặng, chiếm 9,08% khách hàng toàn công ty..
Ông Thuận cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu toàn bộ các khu vực đã rút hết nước sẽ được đóng điện trong ngày 25/11. Những điểm còn ngập, lực lượng sẽ tiếp cận ngay khi nước xuống”.
Bên cạnh khôi phục lưới điện, công tác đảm bảo an toàn điện cũng được ngành Điện đặt lên hàng đầu. Lũ lụt khiến hàng ngàn nhà dân bị ngập, nhiều hệ thống điện trong nhà ẩm ướt, dây dẫn bị rò rỉ, dễ gây cháy nổ. "Sau khi thay công tơ điện mới, đơn vị sẽ hỗ trợ kiểm tra đường dây từ công tơ đến cầu dao tổng của người dân, bảo đảm việc đóng điện an toàn. Chúng tôi khuyến nghị người dân phải kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong nhà, đặc biệt tại các mối nối nếu phát hiện rò điện thì phải cắt ngay cầu dao tổng và báo cho ngành Điện đến hỗ trợ xử lý ngay", Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết thêm.
|
Công ty Điện lực Đắk Lắk hướng dẫn các bước thao tác sau khi cấp điện trở lại |
Tuyết Hương

































Ý kiến bạn đọc