Multimedia Đọc Báo in

Buôn làng “thức dậy” khát vọng làm giàu

21:29, 28/12/2025

Những năm gần đây, bức tranh kinh tế - xã hội ở xã Quảng Phú đã có nhiều gam màu tươi sáng với hạ tầng khang trang, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả mang lại cuộc sống sung túc cho người dân.

Trên những triền đất bazan màu mỡ, không ít hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, tích cực học hỏi kỹ thuật mới, từng bước hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả. Từ chỗ làm nương rẫy theo kinh nghiệm truyền thống, thu nhập chỉ đủ ăn, nhiều gia đình nay đã vươn lên làm giàu, góp phần tạo nên diện mạo mới cho buôn làng.

Buôn làng thi đua làm giàu

Xã Quảng Phú có trên 33% dân số là đồng bào DTTS sinh sống, chủ yếu là người Êđê, Hoa, Sán Dìu, Mường... Trước đây, sản xuất nông nghiệp của bà con còn manh mún, phụ thuộc nhiều vào thời tiết; cây trồng đơn điệu, chủ yếu là cà phê, hiệu quả kinh tế chưa cao. Những năm mất mùa hay giá nông sản xuống thấp, đời sống người dân gặp không ít khó khăn.

Nhận diện rõ “điểm nghẽn” này, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Phú đã xác định công tác tuyên truyền, vận động, giảm nghèo thông tin là khâu then chốt. Thông qua các buổi sinh hoạt thôn, buôn, lớp tập huấn khuyến nông, cán bộ xã, hội nông dân, hội phụ nữ đã kiên trì “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn bà con thay đổi tập quán canh tác, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Từ chỗ ngại đổi mới, nhiều hộ đã chủ động tìm hiểu, học hỏi cách làm ăn hiệu quả, nhất là từ các mô hình của người Kinh trong và ngoài địa phương.

diện mạo xã Quảng Phú ngày càng đổi thay; đời sống kinh tế của người dân ngày càng phát triển
Diện mạo các buôn làng ở xã Quảng Phú ngày càng khởi sắc

Tại buôn Sút Hluốt, không ai không biết đến câu chuyện làm kinh tế chịu khó, bền bỉ của ông Y Sing Niê, 50 tuổi, người Êđê. Từ 1 ha đất rẫy và gần 2 sào ruộng lúa được cha mẹ vợ cho, hai vợ chồng ông đã thử nghiệm rất nhiều loại cây trồng, từ cây công nghiệp dài ngày đến cây ăn trái. Hết thời vụ, ông lại đi làm thầu xây dựng, thợ xây, thợ hàn và cả thu mua, buôn bán nông sản. Nhờ chịu khó chắt chiu, tích cóp, đến nay gia đình ông đã có khoảng 2 ha đất rẫy, cùng với 1,8 sào lúa nước 2 vụ. Diện tích đất canh tác được ông tận dụng trồng cà phê, sầu riêng xen tiêu, mang lại nguồn thu ổn định từ 700 - 800 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, những năm gần đây, gia đình Y Sing Niê quan tâm, học tập kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng. Hiện ông Y Sing Niê đã phát triển được một vườn sầu riêng hơn 200 gốc, bước đầu đã cho hiệu quả rõ rệt. Chỉ riêng năm trước, sản lượng sầu riêng đạt khoảng 7 tấn, mang về hơn 300 triệu đồng tiền lãi.

“Phải chịu khó, phải tranh thủ học tập mọi kinh nghiệm từ sách báo, mạng xã hội cho đến kinh nghiệm thực tế và mạnh dạn dáp dụng, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trước đây”, đó là cách Y Sing Niê luôn dạy các con cháu khi muốn làm giàu ngay trên buôn làng mình.

Ông Y Sing Niê (bên trái), buôn Sút Hluốt luôn chịu khó học hỏi các mô hình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu
Ông Y Sing Niê (buôn Sút Hluốt, bên trái) luôn chịu khó học hỏi các mô hình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Cũng tại buôn Sút Hluốt, chị H’Loan Niê, 31 tuổi được nhắc đến như một minh chứng cho tinh thần chịu khó học hỏi của thế hệ trẻ đồng bào Êđê.

Xuất phát điểm chỉ với ít đất rẫy do gia đình để lại, chị H’Loan từng trồng trọt hoàn toàn theo kinh nghiệm cha mẹ. Gần đây, với sự tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ xã, chị bắt đầu học hỏi kỹ thuật chăm sóc cà phê, mạnh dạn đầu tư giống mới, trồng xen thêm tiêu, sầu riêng trên diện tích gần 1,5 ha.

Nhờ áp dụng đúng quy trình canh tác, năng suất cà phê của gia đình chị ngày càng tăng. Năm nay, chị dự kiến thu được khoảng 3,5 tấn cà phê cùng 2 tạ tiêu, hứa hẹn một năm sản xuất thắng lợi lớn. Với chị, làm kinh tế không chỉ để cải thiện cuộc sống trước mắt mà còn là cách tạo nền tảng vững chắc cho con cái được học hành đầy đủ, có tương lai tốt hơn.

Nâng cao hiệu quả nguồn lực đất đai

Thực tế cho thấy, sự bứt phá của các hộ đồng bào DTTS ở Quảng Phú không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn gắn liền với sự đồng hành của chính quyền địa phương. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Quảng Phú đã chủ động phân bổ, triển khai hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng và sinh kế, ưu tiên hỗ trợ đồng bào DTTS.

Cán bộ xã Quảng Phú hướng dẫn người dân tìm hiểu, nắm bắt thông tin thị trường, thời vụ trên các ứng dụng để phục vụ cho sản xuất, buôn bán nông sản
Cán bộ xã Quảng Phú hướng dẫn người dân tìm hiểu, nắm bắt thông tin thị trường, thời vụ trên các ứng dụng để phục vụ cho sản xuất, buôn bán nông sản.

Gắn bó với vùng đất này mấy chục năm qua, chị H’ Đàn Niê, Trưởng buôn, Bí thư Chi bộ buôn Sút Hluốt, cho biết, một điểm dễ nhận thấy ở Quảng Phú hôm nay là sự thay đổi trong tư duy “giữ đất” của đồng bào DTTS. Nếu trước kia, do làm ăn kém hiệu quả, không ít hộ từng bán đất rẫy để trang trải cuộc sống, thì nay, bà con đã biết trân trọng quỹ đất sản xuất, đầu tư bài bản, coi đất là tài sản lâu dài. Việc đa dạng hóa cây trồng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cây ăn trái… giúp người dân có thu nhập quanh năm, giảm rủi ro khi thị trường biến động.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông, điện, trường, trạm được Nhà nước quan tâm đầu tư đã tạo nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Những con đường bê tông nối dài vào tận buôn làng không chỉ thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản mà còn mở ra cơ hội giao thương, kết nối thị trường cho nông sản địa phương.

Theo ông Trần Ngọc Tâm, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Quảng Phú, địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao. Cùng với đó là hỗ trợ vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, tạo điều kiện để bà con yên tâm đầu tư sản xuất.

Vợ chồng chị H’Loan Niê được nhắc đến như một minh chứng cho tinh thần chịu khó học hỏi của thế hệ trẻ
Gia đình chị H’Loan Niê (buôn Sút Hluốt, xã Quảng Phú) khá lên nhờ cây cà phê

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh từ 451 hộ nghèo đầu năm 2022 (chiếm tỷ lệ 3,59%), đến cuối năm 2025 chỉ còn 202 hộ (chiếm tỷ lệ 1,53%). Nhiều hộ đồng bào DTTS đã vươn lên thoát nghèo bền vững, có “của ăn của để”, tích cực đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phong trào phát triển kinh tế ở Quảng Phú hôm nay không còn là câu chuyện riêng lẻ của vài hộ điển hình, mà đã lan tỏa thành khát vọng chung của cả cộng đồng. Sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền, sự hỗ trợ kịp thời của các chương trình, chính sách, cùng tinh thần chịu khó, ham học hỏi của đồng bào DTTS đang tạo nên sức bật mới cho vùng đất này.

Quảng Phú hôm nay không chỉ đổi thay về diện mạo, mà còn đang khẳng định một hướng đi bền vững: phát triển kinh tế gắn với nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các DTTS.

Thanh Xuân - Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Cực tăng trưởng mới từ Nghị quyết 57 (Kỳ 1)
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết 57) đang từng bước tạo dựng nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk.