Multimedia Đọc Báo in

Kết nối giao thương, quảng bá đặc sản vùng miền

06:29, 24/12/2025

Hội chợ - Triển lãm do Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở VH-TT&DL, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành trong tỉnh tổ chức, diễn ra từ ngày 20 - 25/12.

Sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP của các tỉnh Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Đắk Lắk… Hội chợ là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm mới, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.

Lần đầu tiên mang những sản phẩm OCOP, đặc trưng của vùng đất miền Tây đến với Tây Nguyên, chị Tô Thị Kim Xuyến, chủ cơ sở sản xuất thạch dừa Thanh Nguyên (tỉnh Vĩnh Long) nhận thấy, tất cả gian hàng được trưng bày đẹp, không gian thoáng để khách hàng dễ tham quan. Đơn vị tổ chức cũng hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp trong thời gian trưng bày sản phẩm. Trong những ngày đầu hội chợ, lượng khách tham quan khá nhiều, sức mua tốt. “Tham gia Hội chợ - Triển lãm lần này, chúng tôi mong muốn quảng bá sản phẩm miền Tây và kết nối với thị trường vùng cao nguyên tiềm năng”, chị Xuyến bày tỏ.

Người dân tham quan, mua hàng tại Hội chợ - Triển lãm.

Tại một gian hàng khác, chị Võ Thị Yến Ngân, nhân viên Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai (tỉnh Gia Lai), cho biết: “Công ty chuyên sản xuất các loại nước giải khát và trà cô đặc kết hợp từ thảo mộc, mật ong, không sử dụng đường. Đây là các sản phẩm đạt OCOP 4 sao của tỉnh Gia Lai. Với mong muốn quảng bá trực tiếp nên công ty thường xuyên tham gia các kênh xúc tiến thương mại ở các tỉnh. Hiệu quả nhận thấy ở đây là có thể trực tiếp tư vấn, giới thiệu với khách hàng những ưu việt của sản phẩm. Đồng thời tiếp cận và biết được nhu cầu của khách hàng; tiếp xúc được với các đại lý, nhà cung cấp mới”.

Không chỉ quảng bá sản phẩm, Hội chợ - Triển lãm còn kết hợp tổ chức Lễ hội Ẩm thực món ngon Tây Nguyên, phục vụ các món ăn của nhiều vùng đất; trình diễn rang cà phê, đan đát, dệt thổ cẩm; diễn tấu nhạc cụ dân tộc, ca múa nhạc… , góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa, ẩm thực và ngành nghề truyền thống. Chị Đinh Thị Huế, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Việt (Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk), cho biết: “Câu lạc bộ tham gia gian hàng thư pháp, trong đó có trưng bày câu đối, sản phẩm làm từ lá bồ đề kết hợp thư pháp”.

Theo ông Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, Hội chợ - Triển lãm là một trong những hoạt động trọng điểm những tháng cuối năm, tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; giúp quảng bá sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh, các địa phương bạn đến với đông đảo người tiêu dùng. Ở đây, các doanh nghiệp cũng sẽ tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác mới; người tiêu dùng được tiếp cận, thưởng thức những sản phẩm, dịch vụ chất lượng và các giá trị văn hóa - ẩm thực bản địa cũng tiếp tục được lan tỏa.

Với quy mô 250 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất ở 16 tỉnh, thành phố, Hội chợ - Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP gắn với Lễ hội Ẩm thực món ngon Tây Nguyên năm 2025 (Hội chợ - Triển lãm) là nơi kết nối giao thương, là không gian trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc sắc.

Khang Anh


Ý kiến bạn đọc