Multimedia Đọc Báo in

Bảo vệ môi trường từ khu dân cư

09:06, 14/12/2025

Ở các khu dân cư, việc bảo vệ môi trường nông thôn “xanh - sạch - đẹp” đã được người dân quan tâm và tích cực tham gia. Nhiều giải pháp, cách làm hay được thực hiện, phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Trước đây, trên địa bàn các khu vực dân cư, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người vẫn còn duy trì thói quen chăn nuôi gia súc thả rông khiến môi trường không khí lúc nào cũng ô nhiễm. Mặt khác, nhiều người vứt bừa bãi rác thải như túi ni lông, xác động vật nuôi, các đồ dùng phế thải của gia đình và cả chai lọ thuốc bảo vệ thực vật… càng làm cho môi trường sống ô nhiễm.

Người dân Tổ dân phố Chà Là, phường Cư Bao phát quang bụi rậm và san lấp mặt bằng một tuyến đường trong khu dân cư.

Nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng về việc BVMT, các địa phương đã triển khai nhiều mô hình, phong trào BVMT mang lại kết quả tích cực và tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Đơn cử như phường Buôn Hồ đã triển khai nhiều cách làm hay trong việc phát huy vai trò chủ thể của người dân để BVMT sống như: Mô hình "Khu dân cư tự quản BVMT", “Khu phố xanh - đô thị sạch - cuộc sống lành mạnh” hay “Ngày 15 xanh - Buôn Hồ sạch đẹp”... Trong đó, mô hình "Khu dân cư tự quản BVMT" đã được triển khai và nhân rộng ở nhiều khu dân cư trên địa bàn phường. Mô hình này hoạt động dựa trên sự tham gia tích cực của người dân trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường tại khu dân cư, bắt đầu bằng những hành động nhỏ như để rác đúng chỗ, giữ vệ sinh trong khuôn viên nhà ở... Từ đó thay đổi hành vi và thói quen liên quan đến vệ sinh môi trường của người dân và tạo ra môi trường sống trong lành, sạch đẹp cho cộng đồng.

Buôn Tring 1, 2 là những khu dân cư thực hiện có hiệu quả mô hình "Khu dân cư tự quản BVMT". Từ nhiều năm nay, bà con trong buôn đã ý thức trong việc thu gom, bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định; nhiều hộ dân không còn chăn nuôi gia súc thả rông hay nuôi nhốt dưới gầm sàn nhà.

Chính quyền phường Cư Bao trao tặng thùng nhựa đựng rác cho người dân các buôn, tổ dân phố.

Ông Y Krung Niê, Trưởng buôn Tring 2 chia sẻ: “Thông qua mô hình tự quản BVMT ở khu dân cư, nhận thức của người dân trong buôn đã được nâng lên rõ rệt. Mỗi cá nhân, gia đình đều có ý thức trong hoạt động BVMT, không xả rác bừa bãi, các thành viên trong tổ tự quản và tổ thu gom rác thải đã làm tốt việc hướng dẫn các gia đình thực hiện các nội dung đã cam kết".

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Buôn Hồ, Ban công tác Mặt trận khu dân cư và các tổ tự quản triển khai các mô hình BVMT một cách hiệu quả. Trong đó đã vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động để tham gia cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, làm đường bê tông nội đồng, kênh mương; vận động doanh nghiệp, người dân mua hàng trăm thùng nhựa để thực hiện mô hình “Để rác đúng chỗ”. Ngoài ra, nhân dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt Camera giám sát tại các tuyến đường có điểm nóng về rác thải...

Ở phường Cư Bao, chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến công tác BVMT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, đồng loạt các buôn Pon 1, 2, buôn Dút, buôn Quắn và Tổ dân phố Chà Là đã triển khai phong trào “Xây dựng mô hình khu dân cư tự quản BVMT “Xanh - sạch - đẹp” nhằm góp phần thay đổi hành vi, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trên địa bàn.

Có thể nói, việc xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản BVMT không chỉ phát huy vai trò chủ thể của người dân trong BVMT mà sẽ là tiền đề để hình thành một thói quen, nhân lên ý thức trách nhiệm, gắn kết, thúc đẩy người dân tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc