Multimedia Đọc Báo in

SEA Games 33: Động lực và khát vọng

13:57, 27/11/2025

Với nhận định về một kỳ SEA Games 33 có nhiều khó khăn, thách thức, thể thao Việt Nam (TTVN) đã đề ra chỉ tiêu giành từ 80 đến 100 Huy chương Vàng (HCV) và đứng trong nhóm đầu toàn đoàn.

1. Trước hết, chỉ tiêu của đoàn TTVN phải căn cứ vào chỉ tiêu của từng đội tuyển, từng môn, bộ môn. Chỉ tiêu được căn cứ vào 3 yếu tố cơ bản sau đây: Trình độ các vận động viên (VĐV) của chúng ta cũng như của VĐV các nước tham gia SEA Games; dựa vào số môn và nội dung mà Ban tổ chức đưa vào chương trình thi đấu và tình hình thực tế, công tác tổ chức của sự kiện cũng như "thái độ" của nước chủ nhà. Cùng với đó, cơ sở vật chất, điều kiện sân bãi, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ thi đấu cũng là tổng hòa các yếu tố được tính đến.

Có thể thấy rằng việc đặt ra chỉ tiêu là căn cứ vào bối cảnh thực tế của mỗi giải đấu. Vậy nên, không thể căn cứ rằng SEA Games 31 năm 2022, TTVN đứng đầu với 205 HCV; SEA Games 32, chúng ta cũng ở ngôi đầu với 136 HCV để yêu cầu bây giờ lại phải đứng thứ nhất. Vì vậy, chỉ tiêu đoàn TTVN đặt ra là phấn đấu trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn tại SEA Games 33 là hợp lý.

Bóng chuyền nữ Việt Nam nung nấu khát vọng đổi màu huy chương ở SEA Games 33. Ảnh: VFV

Có thể thấy, ngoài việc giành được huy chương thì thành tích, thông số của những tấm huy chương đó phải tiệm cận với đấu trường cao hơn như ASIAD hay Olympic. Chất lượng của những tấm huy chương mới là thước đo chính xác cho sự phát triển của TTVN.

Trên cơ sở của SEA Games, TTVN phải tập trung phát triển những môn thể thao trong chương trình Olympic. Nếu như VĐV Việt Nam chiến thắng ở một số nội dung cơ bản như điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, bắn súng, cử tạ, bóng bàn, bóng chuyền, đua thuyền, bóng đá… trình độ đạt đến tầm châu lục, chắc chắn nền thể thao nước ta đã có được sức mạnh và một bộ mặt hoàn toàn khác.

2. TTVN đã và đang đi theo quỹ đạo cần có: Phấn đấu để biến các kỳ SEA Games trở thành những “tiểu Olympic”, dần dần dồn sự chú ý vào những nội dung Olympic. Dù SEA Games mang đến “mùa vàng” bội thu song chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là TTVN còn khoảng cách lớn so với ASIAD hay Olympic. Việt Nam cần cố gắng cùng với các nước trong khu vực tổ chức tốt hơn nữa, hoàn thiện các kỳ SEA Games để Đại hội thể thao Đông Nam Á ngày càng trở thành "tiểu Olympic".

Thời gian tới, TTVN cần quyết tâm đầu tư có trọng điểm vào các bộ môn cơ bản, "Olympic hóa" triệt để hơn nữa. Muốn tiến lên với châu Á, với thế giới thì chúng ta phải tập trung vào 2 bộ môn cơ bản là điền kinh và bơi. Và chúng ta cũng phải nhớ rằng thành tích của Thái Lan, Philippines, Malaysia… tại Olympic là cao hơn thành tích của TTVN.

Nhìn tổng thể, dù TTVN đã vươn lên và cùng Thái Lan xếp hàng đầu ở khu vực song công bằng mà nói, trình độ các VĐV chúng ta vẫn còn khoảng cách đáng kể với châu lục và thế giới. Vì thế, vấn đề được đặt ra là cần có cái nhìn thực tế hơn với thể thao đỉnh cao ở những môn Olympic, tiếp tục tinh giản những nội dung, hoàn thiện và rốt ráo hơn nữa công tác xã hội hóa thể thao đỉnh cao.

Đầu tư chiều sâu vẫn là mong muốn và luôn luôn có đòi hỏi được bổ sung, vì kinh phí dành cho các VĐV đỉnh cao của chúng ta còn quá ít so với các quốc gia khác. Đã có những đổi mới trong suy nghĩ về thể thao ở cấp vĩ mô, đã có những chính sách mới mẻ dành cho hoạt động văn hóa, thể chất trong tình hình mới. Vấn đề là làm sao để nhanh chóng đưa các chủ trương và chính sách ấy vào cuộc sống.

Đông Nghi
 


Ý kiến bạn đọc