Multimedia Đọc Báo in

Khởi công công trình Bích họa đường phố “Buôn Ma Thuột xưa”

15:09, 11/01/2022

Sáng 11/1, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công công trình Bích họa đường phố với chủ đề “Buôn Ma Thuột xưa” tại đường Phan Đình Giót (phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột).

Công trình Bích họa đường phố “Buôn Ma Thuột xưa” dài trên 300m, được thực hiện dựa trên 2 tác phẩm “Trường ca Dam Săn” và “Buôn Ma Thuột xưa” do họa sĩ Trần Thanh Long (Chi Hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Đắk Lắk) sáng tác riêng cho công trình.

Họa sỹ Trần Thanh Long cố vấn chuyên môn, sáng tác tác phẩm cho công trình Bích họa đường phố “Buôn Ma Thuột xưa”.
Họa sĩ Trần Thanh Long cố vấn chuyên môn, sáng tác tác phẩm cho công trình Bích họa đường phố “Buôn Ma Thuột xưa”.

Công trình do các họa sĩ của Chi hội Mỹ thuật Đắk Lắk, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk thực hiện, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bích họa đường phố “Buôn Ma Thuột xưa” hoàn thành sẽ mang tới không gian nghệ thuật thị giác, góp phần gìn giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống lâu đời của dân tộc Ê đê; là sản phẩm du lịch đặc trưng mang bản sắc riêng của TP. Buôn Ma Thuột, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh tới tham quan, khám phá.

Thùy Dung

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.