Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk ban hành Lệnh cấm biển từ 6 giờ ngày 26/11 để ứng phó bão số 15

21:11, 26/11/2025

Ngày 26/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Lệnh cấm biển để chủ động ứng phó với bão số 15.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh ra lệnh Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển khẩn trương thông báo cấm toàn bộ tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên vùng biển của tỉnh.

Thời gian thực hiện lệnh cấm biển bắt đầu từ 6 giờ ngày 26/11/2025 đến khi bão số 15 tan.

Các tàu thuyền đang hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trên biển thực hiện nghiêm lệnh cấm biển.
Các tàu thuyền đang hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trên biển phải thực hiện nghiêm lệnh cấm biển.

Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin về tình hình diễn biến của thời tiết để chủ động thông báo, cho ngư dân (chủ phương tiện tàu thuyền) hoạt động hành nghề đánh bắt trên biển trở lại sau bão, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn khi hành nghề.

Về bảo đảm an toàn người và phương tiện hoạt động trên biển, UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường ven biển và cơ quan chức năng hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu, sửa chữa tàu và vận tải biển triển khai ngay những phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đối với tàu thuyền đang hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trên biển phải nghiêm túc thực hiện khi có thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, neo đậu của các cơ quan, đơn vị liên quan. Tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường ven biển và các tổ chức, cá nhân khẩn trương chấp hành nghiêm túc lệnh cấm.

Minh Thuận

 


Ý kiến bạn đọc


Hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững ở Đắk Phơi
Là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 75%, xã Đắk Phơi đã có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện giảm nghèo đa chiều. Đặc biệt, việc hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp đang mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho nhiều hộ dân, tạo nên những đổi thay rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.