Multimedia Đọc Báo in

Huy động tổng lực ứng cứu khẩn cấp người dân vùng tâm lũ

01:41, 21/11/2025

Trận lũ đặc biệt lớn đã khiến nhiều khu vực của tỉnh Đắk Lắk ngập sâu trong nước. Trước thiên tai khốc liệt, Đắk Lắk huy động cả hệ thống chính trị ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng tâm lũ.

Trước tình hình nguy cấp, với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt và nhất quán là đặt tính mạng người dân lên trên hết, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các địa phương phải trực tiếp chỉ huy, nếu cần thiết phải tổ chức nấu cơm tiếp ứng ngay cho dân.

Ưu tiên sơ tán dân đến các vị trí an toàn nhất, kể cả việc mở cửa doanh trại bộ đội, trụ sở công an để đón dân vào tránh trú.

Bằng mọi cách phải tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, không để dân thiếu ăn, uống và rét lạnh.

Lực lương chức năng và địa phương đi vào những nơi ngập sâu để cứu người.
Lực lương chức năng và địa phương đi vào những nơi ngập sâu để cứu người.

Tại khu vực thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hoà khoảng gần 200 người dân đã được người dân và đội ca nô cứu hộ của Công an xã đưa ra ngoài đến khu an toàn.

Công An xã Sơn Hòa di dời các hộ dân bị ngập sâu ra nơi an toàn.
Công an xã Sơn Hòa di dời các hộ dân bị ngập sâu ra nơi an toàn.

Thực hiện mệnh lệnh cứu dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ cùng 57 ca nô, xuồng máy; Công an tỉnh đưa 122 xe chuyên dụng và 40 ca nô được huy động vào vùng rốn lũ.

Một người dân ở phường Tuy Hòa bị lạnh rét sau 1 ngày đêm ngồi trên mái nhà đã được lực lượng cứu hộ địa phương cứu đưa về trạm y tế
Một người dân ở phường Tuy Hòa bị lạnh rét sau 1 ngày đêm ngồi trên mái nhà đã được lực lượng cứu hộ địa phương cứu đưa về trạm y tế. Ảnh: Tuyết Hương

Tại xã Tuy An Bắc – nơi bị cô lập nặng nề nhất, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 85 (Trung đoàn 888) đã vượt dòng nước siết để đưa mì tôm, lương khô đến tận tay từng người dân đang cố thủ trên gác xép.

Các tổ công tác của Lữ đoàn Lữ đoàn 572 – Quân khu 5 sử dụng ca nô và xuồng máy vượt dòng nước xiết để ứng cứu người dân và tiếp tế lương thực.
Các tổ công tác của Lữ đoàn 572 – Quân khu 5 sử dụng ca nô và xuồng máy vượt dòng nước xiết để ứng cứu người dân và tiếp tế lương thực. Ảnh: CTV

Sáng 20/11, các tổ công tác của Lữ đoàn 572 – Quân khu 5 sử dụng ca nô và xuồng máy vượt dòng nước xiết đưa 22 người dân, gồm người già, phụ nữ và trẻ em ở xã Tuy An Bắc ra khỏi vùng ngập sâu. Lực lượng cũng kịp thời sơ cứu và vận chuyển 11 người bị thương do trượt ngã, va đập khi chạy lũ.

Các chiến sĩ lập tức cố định vết thương, đưa cụ lên ca nô vượt lũ đến bệnh viện an toàn.
Các chiến sĩ lập tức cố định vết thương, đưa cụ Nguyễn Thị Mười lên ca nô vượt lũ đến bệnh viện an toàn. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, lực lượng đã tiếp cận nhà cụ Nguyễn Thị Mười (89 tuổi, thôn Long Uyên) bị té ngã gãy chân khi nước lũ tràn vào. Các chiến sĩ lập tức cố định vết thương, đưa cụ lên ca nô vượt lũ đến bệnh viện an toàn.

Các chiến sĩ hỗ trợ đưa người già đến nơi an toàn.
Các chiến sĩ hỗ trợ đưa người già đến nơi an toàn. Ảnh: CTV
Các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Viễn Quỳnh
Các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Viễn Quỳnh

Lúc 23 giờ ngày 20/11, các lực lượng phối hợp cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn dầm mình trong nước lũ xuyên đếm tiếp cận ứng cứu người dân bị mắc kẹt tại các thôn: Phú Thọ, Mỹ Trung, Mỹ Thuận Trong, Phú Thuận xã Hòa Thịnh; xã Hòa Đồng (cũ) và đã đưa được người về trụ sở Đảng ủy xã, các nhà kiên cố trong khu vực.

Hiện tại, nhiều khu vực ngập lũ khu vực phía Đông đã được tiếp cận, kiểm soát.

Các lực lượng phối hợp cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn dầm mình trong nước lũ xuyên đếm tiếp cận ứng cứu người dân bị mắc kẹt
Các lực lượng phối hợp cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn dầm mình trong nước lũ xuyên đếm tiếp cận ứng cứu người dân bị mắc kẹt. Ảnh: CTV

Để hỗ trợ Đắk Lắk, Trung đoàn Không quân 930 đã lệnh cho 2 trực thăng tại Đà Nẵng sẵn sàng cất cánh, phối hợp với Quân khu 5 để thả hàng cứu trợ xuống những ốc đảo bị nước lũ bao vây tại Hòa Xuân, Hòa Thịnh, nơi ca nô không thể tiếp cận.

Trực thăng Trung đoàn Không quân 930 cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại vùng lũ. Ảnh: Văn Chung
Trực thăng Trung đoàn Không quân 930 cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại vùng lũ. Ảnh: Văn Chung

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã, phường bị ảnh hưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ ở khu vực phía Đông tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ ở khu vực phía Đông tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An thăm hỏi, động viên nhân dân vùng bị ngập lụt.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An thăm hỏi, động viên nhân dân và lực lượng cứu hộ, cứu nạn vùng bị ngập lụt.
Lãnh đạo tỉnh trao đổi với Quân khu 5 về các khu vực dân đang bị cô lập, chưa tiếp cận được, cần tiếp cận ứng cứu, tiếp tế lương thực, nước uống ngay.
Lãnh đạo tỉnh trao đổi với lãnh đạo Quân khu 5 về các khu vực dân đang bị cô lập, chưa tiếp cận được, cần tiếp cận ứng cứu, tiếp tế lương thực, nước uống ngay. Ảnh: Tuyết Hương
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Từ Thái Giang kiểm tra tình hình, thăm hỏi động viên lực lượng đang tham gia công tác phòng chống lũ lụt ở xã Yang Mao. Ảnh: K. Chi
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Từ Thái Giang kiểm tra tình hình, thăm hỏi động viên lực lượng đang tham gia công tác phòng chống lũ lụt ở xã Yang Mao. Ảnh: K. Chi.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả, tinh thần "tương thân tương ái" đã lan tỏa mạnh mẽ trong khắp các tầng lớp nhân dân.

Ngay trong sáng 20/11, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên gồm 1.000 thùng mì tôm và 1.000 thùng nước suối của bà Đỗ Thị Hồng Vân (phường Tuy Hòa) đã được chuyển đến Văn phòng Tỉnh ủy để kịp thời chi viện cho đồng bào.

Người dân vận chuyển chuyến hàng ứng cứu cho người đồng bào vùng ngập lụt.
Người dân vận chuyển chuyến hàng ứng cứu trợ cho người đồng bào vùng ngập lụt. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, 2.250 suất quà gồm bánh mì, nước uống, sữa, mì tôm/lương khô đã được Hội LHPN tỉnh gói ghém xuyên trưa 20/11 để lực lượng bộ đội đưa đến tay bà con trong thời gian sớm nhất.

Các phần lương thực của Hội LHPN tỉnh hỗ trợ  được chuyển lên xe để đưa đến tay người dân vùng lũ.
Các phần lương thực của Hội LHPN tỉnh hỗ trợ được chuyển lên xe để đưa đến tay người dân vùng lũ. Ảnh: CTV

Ngoài tổ chức quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm, rất nhiều đơn vị, đoàn thể tổ chức gói bánh để cứu trợ cho hỗ trợ bà con vùng lũ.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương gói và nấu 5.000 bánh chưng để gửi đến bà con ở phía Đông đang bị cô lập do mưa lũ.
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương gói và nấu 5.000 bánh chưng để gửi đến bà con ở phía Đông đang bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: CTV
Công an phường Tân An gói bánh tét để gửi đến người dân vùng lũ.
Công an phường Tân An gói bánh tét để gửi đến người dân vùng lũ. Ảnh: CTV
Trung đoàn Không quân 930 tiếp nhận 1.000 suất quà của Quân khu 5, tổ chức đóng gói để vận chuyển đến nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ. Ảnh: Văn Chung
Trung đoàn Không quân 930 tiếp nhận 1.000 suất quà của Quân khu 5, tổ chức đóng gói để vận chuyển đến nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ. Ảnh: Văn Chung

Khu vực phía Đông tỉnh đang tất bật phân chia nhu yếu phẩm để đưa đi tiếp ứng cho các vùng bị chia cắt do ngập lụt

Những phần quà tuy nhỏ nhưng gói ghém cả tấm lòng sẻ chia, giúp người dân vùng lũ có thêm động lực vượt qua những ngày khó khăn.

Nhóm PV

 


Ý kiến bạn đọc