Multimedia Đọc Báo in

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình: Lực lượng vũ trang chỉ rút quân sau khi hoàn tất hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

17:24, 22/11/2025

Trưa 22/11, tại hội trường Đảng ủy xã Đồng Xuân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các lực lượng chức năng sau khi đi kiểm tra, thị sát tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các xã khu vực phía Đông tỉnh. Cuộc họp nhằm đánh giá mức độ thiệt hại, công tác cứu hộ cứu nạn và triển khai kế hoạch khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tham gia đoàn công tác của Trung ương có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đai biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức tại trụ sở Đảng ủy xã Đồng Xuân.
Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức khi đến làm việc tại trụ sở Đảng ủy xã Đồng Xuân.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn báo cáo, từ ngày 15 đến 21/11 sau ảnh hưởng của bão số 13, Đắk Lắk đã trải qua đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng. Lượng mưa tại nhiều khu vực vượt 1.700 mm, lũ trên các sông lớn như Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Krông Na, Srêpốk… đều vượt mức lịch sử, gây ngập lụt diện rộng. Đây được đánh giá là trận lũ lớn nhất trong nhiều thập kỷ, vượt qua trận lũ lịch sử năm 1993.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Mưa kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ dồn về hạ lưu, kết hợp với nhiễu động gió đông mạnh, thủy triều dâng và việc buộc phải xả lũ tại một số hồ thủy điện đã khiến nhiều khu vực chìm sâu trong nước.

Đến trưa 22/11, một số địa bàn phía Đông đã rút bớt nước, nhưng vẫn còn 6/34 xã, phường đang bị ngập sâu, chia cắt; công tác tiếp cận cứu hộ gặp nhiều khó khăn do dòng chảy xiết.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Theo thống kê đến 20 giờ ngày 21/11, mưa lũ đã khiến 27 người tử vong, 8 người mất tích, khoảng 150.000 căn nhà bị ngập.

Cơ sở hạ tầng các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục… hư hỏng nghiêm trọng, ước thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ngành nông nghiệp ghi nhận khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm chết (thiệt hại 830 tỷ đồng); hơn 127.000 lồng nuôi thủy sản và 1.000 ha nuôi tôm, nhuyễn thể bị cuốn trôi (thiệt hại 2.000 tỷ đồng); 180.000 ha cây trồng ngập úng, hư hại (thiệt hại 1.500 tỷ đồng).

Tổng thiệt hại ban đầu toàn tỉnh ước gần 5.330 tỷ đồng, chưa tính tài sản trong các hộ gia đình.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu đề xuất kiến nghị.
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề xuất kiến nghị.

Tỉnh đã phân bổ 17.105 thùng mì tôm, 9.216 thùng nước và hàng chục nghìn suất quà cứu trợ khác đến 34/34 xã, phường chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều khu vực bị chia cắt chưa thể tiếp cận bằng đường bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn báo cáo về tình hình khắc phục lũ lụt của tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn báo cáo về tình hình khắc phục lũ lụt của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả của tiên tai.

Trước mắt, tỉnh tiếp tục huy động hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân; đồng thời xem xét sử dụng ngân sách địa phương và đề xuất Trung ương hỗ trợ khẩn cấp.

Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ lương thực, vật tư y tế, vốn ưu đãi; xem xét đầu tư hạ tầng phòng, chống thiên tai, kè sông suối và các công trình thủy lợi trọng yếu.

Đồng chí Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp va Môi trường tham gia thảo luận.
Đồng chí Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham gia thảo luận.

Ngoài ra, tỉnh đề nghị Chính phủ chỉ đạo hệ thống ngân hàng giảm, giãn nợ và cho vay ưu đãi phục hồi sản xuất; đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 5 tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thiệt mạng trong thiên tai. Ông đề nghị tỉnh tổ chức thăm viếng, hỗ trợ chu đáo cho các gia đình bị nạn.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 trao đổi về công tắc triển khai lực lượng hỗ trợ khắc phục lũ lụt.
Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 trao đổi về công tác triển khai lực lượng hỗ trợ khắc phục lũ lụt.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là lực lượng công an, quân đội trong công tác cứu hộ cứu nạn: Nhờ nỗ lực ngày đêm, các lực lượng đã tiếp cận được nhiều khu vực bị cô lập, đưa hơn 11.500 hộ dân đến nơi an toàn. Người dân yên tâm hơn khi nhìn thấy lực lượng chức năng kịp thời xuất hiện tại các điểm nguy hiểm.

Đại tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công a tỉnh trao đổi về những
Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công a tỉnh trao đổi về công tác hỗ trợ cứu nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đắk Lắk tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Công điện của Thủ tướng và chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống thiên tai.

Các nhiệm vụ cấp bách hiện nay là: sửa chữa, thông tuyến giao thông; khôi phục điện, thông tin liên lạc; hỗ trợ sửa chữa nhà cửa; phục hồi sản xuất; bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh sau lũ.

trao bảng tượng chưng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam trao bảng tượng trưng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 20 tỷ đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng vũ trang chỉ rút quân sau khi hoàn tất hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời tăng cường cảnh báo, chủ động sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí nơi tránh trú an toàn; tổ chức phân phối hàng cứu trợ đúng nơi, đúng đối tượng, bảo đảm công bằng, không để xảy ra trục lợi.

 

Song song với đó, đề nghị tỉnh phải khẩn trương triển khai các chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống sau thiên tai.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc