Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục nỗ lực giải cứu, cung cấp lương thực cho người dân các vùng bị cô lập

06:35, 21/11/2025

Tỉnh Đắk Lắk đang phải đối mặt với đợt thiên tai khốc liệt. Mưa lũ lịch sử vượt mốc năm 1993 đã nhấn chìm hàng chục nghìn ngôi nhà, chia cắt nhiều khu vực dân cư và gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trước tình thế khẩn cấp, cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và người dân toàn tỉnh đang dồn toàn lực, chạy đua với thời gian để cứu hộ, cứu nạn, với mệnh lệnh tối thượng: "Tính mạng của nhân dân là trên hết".

Sẵn sàng có mặt nơi xung yếu

Ngay từ rạng sáng 20/11, bất chấp điều kiện thời tiết xấu và nước lũ lên nhanh, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tốc lực, bám sát địa bàn, nỗ lực từng phút để đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Công tác ứng cứu được triển khai đồng bộ và quyết liệt trên quy mô lớn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sông Cầu đã có mặt tại các điểm ngập sâu từ mờ sáng. Nhiều tổ công tác làm việc xuyên đêm, vượt dòng nước xiết, hỗ trợ di dời người già, trẻ em và các gia đình có nhà cửa bị uy hiếp đến nơi an toàn. Song song với nhiệm vụ cứu hộ, đơn vị còn tăng cường lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại.

Tích cực có mặt ở những nơi xung yếu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã triển khai 310 cán bộ, chiến sĩ, 7 ca nô, xuồng máy để hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ; kịp thời hỗ trợ hàng trăm lượt người đến nơi an toàn; vận chuyển tài sản cần thiết, gia cố nhà cửa và xử lý bước đầu nhiều đoạn ta luy, sườn núi có nguy cơ sạt lở. Tính đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động tổng lực 12.323 cán bộ, chiến sĩ, cùng 57 ca nô, xuồng máy và hàng loạt phương tiện chuyên dụng khác để tham gia ứng cứu.

Bộ đội vượt lũ, tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập. Ảnh: Viễn Quỳnh

Từ sáng 20/11, các tổ công tác của Lữ đoàn 572 cũng đã sử dụng ca nô, xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng vượt dòng nước chảy xiết đến những điểm bị cô lập. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng đã tổ chức sơ tán an toàn 22 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có người già, phụ nữ và trẻ em.

Không chỉ cứu hộ, lực lượng Lữ đoàn 572 còn khẩn trương sơ cứu, vận chuyển 11 người dân bị thương do trượt ngã, va đập khi chạy lũ. Sau khi được xử trí ban đầu ngay tại hiện trường, các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhất bằng ca nô chuyên dụng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cũng tiếp cận và hỗ trợ bàn giao một thi thể người dân cho gia đình.

Tham gia ứng cứu lũ lụt, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) cũng nhanh chóng cơ động đến xã Đức Bình để giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Cùng với huy động lực lượng, Trung đoàn 66 còn chuẩn bị 2 xuồng máy, 100 cuốc xẻng, 200 cọc các loại, 60 sào móc, 40 búa tạ, 150 phao bơi, 600 bao tải… cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác cho công tác ứng cứu.

 

"Các địa phương, đơn vị, lực lượng tiếp tục cố gắng, duy trì lực lượng. Ưu tiên phải bằng mọi cách tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, không để dân ở trên mái nhà cả đêm, thiếu ăn, uống và rét lạnh. Lực lượng Quân khu 5, công an, chính quyền địa phương phải nắm chắc những khu vực ngập sâu, ưu tiên những nơi nào thuận lợi nhất để sơ tán dân đến doanh trại bộ đội, công an; cử lực lượng hỗ trợ, cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm những vùng cô lập. Bí thư, Chủ tịch các địa phương cử lực lượng nấu cơm tiếp ứng cho dân, cần thiết thì huy động lực lượng quân đội vào cuộc" - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Không chỉ lực lượng bộ binh, các phương án ứng cứu từ trên không cũng đã được kích hoạt. Thực hiện chỉ đạo khẩn cấp, Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) đã chuẩn bị sẵn sàng 2 máy bay trực thăng tại sân bay Đà Nẵng để thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển hàng cứu trợ cho khu vực miền Trung, trong đó trọng điểm là vùng lũ Đắk Lắk. Tại Cảng hàng không Tuy Hòa, Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo để bảo đảm các trực thăng có thể hạ cánh an toàn, tiếp nhiên liệu và nhận thêm hàng cứu trợ, nhằm tiếp cận nhanh nhất những khu vực đang bị cô lập nghiêm trọng.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp vào Môi trường, các lực lượng chức năng đã vận động, di dời được 3.917 hộ/9.945 khẩu đến nơi an toàn. Các tổ ca nô của quân đội đôn đốc di dời được 505 người từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trong thời gian nước lũ lên cao.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập

Công tác tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cũng được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đặt lên hàng đầu, quyết tâm không để người dân bị thiếu đói, thiếu nước giữa lũ dữ.

Tại địa bàn xã Tuy An Bắc - một trong những vùng ngập nặng nề nhất, từ sáng sớm 20/11, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 85 (Trung đoàn 888) đã kiên trì đánh lái ca nô, xuồng máy qua những điểm ngập sâu, ngập mạnh để hỗ trợ mì tôm, lương khô, nước ngọt… cho người dân.

Tại các địa bàn Tuy An Đông, Tuy An Tây, Đồng Xuân, ngay trong chiều 20/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sông Cầu đã nỗ lực tiếp cận tất cả các khu vực ngập nặng, cứu trợ khoảng 1 tấn lương thực, thực phẩm cho người dân bị cô lập trên địa bàn.

Sẻ chia cùng đồng bào trong khó khăn, Trung đoàn 584 đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ ở các xã, phường phía Đông của tỉnh. Bộ đội có mặt ở các xã Sông Hinh, Đức Bình, Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, vừa tham gia cứu hộ cứu nạn, vừa tiếp ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... cho bà con.

Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chia sẻ: “Ngày 19 - 20/11, bộ đội tốc lực, dầm mình dưới mưa lũ có mặt tại các vùng ngập sâu, có dòng chảy mạnh. Chúng tôi kiên trì hỗ trợ nhu yếu phẩm, động viên tinh thần, không để người dân bị đói, thiếu nước uống”.

Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn gây chia cắt nhiều khu vực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần "Tính mạng nhân dân là trên hết", bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, tuyệt đối không để người dân bị đói, khát, rét. Đồng thời yêu cầu các đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo lĩnh vực và địa bàn được phân công trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã, phường bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng phường Tuy Hòa giải cứu người dân ra khỏi vùng ngập nặng. Ảnh: Vạn Tiếp

Tổng lực ứng cứu khẩn cấp

Mặc dù đã có sự chủ động phòng chống, nhưng mưa lũ đặc biệt lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Tính đến chiều tối 20/11, 9 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn; 39.517 lượt nhà bị ngập nước. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng đã khiến 11.586 hộ dân bị cô lập. Các lực lượng chức năng đã tổ chức di dời khẩn cấp 11.530 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm...

Hệ thống giao thông huyết mạch bị tê liệt nghiêm trọng. Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận xã Xuân Lãnh, Tuy An Bắc bị xói lở nền đường, cuốn trôi tà vẹt, buộc phải dừng tàu. Các tuyến Quốc lộ 19C, ĐT643, ĐT646 bị sạt lở ta luy dương với khối lượng đất đá lớn, gây tắc đường tại nhiều điểm thuộc các xã Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết: Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số điểm chia cắt, tỉnh đang nỗ lực giải cứu người dân, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân các vùng bị cô lập. Hiện nước lũ đang rút chậm, nhất là ở khu vực hạ lưu. Khó khăn nhất hiện nay của tỉnh là công tác tiếp cận một số khu vực ngập sâu. Địa phương, lực lượng cứu trợ vẫn đang tiếp tục cứu dân ở xã Phú Hòa 2. Riêng khu vực xã Hòa Xuân và xã Hòa Thịnh không thể tiếp cận từ phía tỉnh; tỉnh đang nỗ lực tiếp cận từ hướng tỉnh Khánh Hòa.

Trước mắt, tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn lương thực dự trữ cho người dân; hỗ trợ về y tế bao gồm: thuốc men và lực lượng, các túi sơ cứu, hóa chất xử lý môi trường, nước... Đồng thời, kiến nghị Trung ương tiếp tục duy trì quân số hỗ trợ cho tỉnh gồm 2.400 chiến sĩ.

Nhóm PV


Ý kiến bạn đọc