Tổng lực vệ sinh môi trường sau lũ
Sau khi nước lũ rút, nhiều khu dân cư ở địa bàn phía Đông của tỉnh phủ dày bùn đất, rác thải và xác động vật, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.
Chính quyền, lực lượng chức năng, các chuyên gia và người dân đang khẩn trương tổng lực vệ sinh, thu gom rác thải, xử lý nguồn nước nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Những ngày qua, lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, công an, cán bộ y tế, đặc biệt các chuyên gia về y tế, môi trường cũng đã có mặt từ sớm tại các khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân dọn bùn, khai thông cống rãnh và khử trùng giếng, nhà dân, chợ, trường học...
Vào cuộc đồng bộ
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đợt lũ vừa qua khiến khoảng 55.000 gia súc và 1,5 triệu gia cầm bị cuốn trôi, làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng, cúm gia cầm… Chi cục đã cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại; đồng thời chuẩn bị hơn 13.000 lít hóa chất và gần 29.000 liều vắc xin để hỗ trợ địa phương tái đàn an toàn.
Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa cho biết, bùn đất bồi lấp dày gây áp lực lớn cho công tác thu dọn. Phường đã phối hợp điều xe múc, xe tải và thiết bị chuyên dụng để đẩy nhanh tiến độ dọn vệ sinh. Bên cạnh đó, địa phương khuyến cáo người dân phân loại rác đúng quy định, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm ẩm mốc, ngâm nước; ăn chín uống chín để phòng bệnh sau lũ.
![]() |
| Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên tăng cường xe máy để thu gom rác tại phường Tuy Hoà. |
Theo ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, địa phương huy động toàn bộ lực lượng cùng sự hỗ trợ của quân đội để cào bùn, thông dòng chảy, làm sạch tuyến đường trung tâm. Lực lượng y tế xã phun hóa chất khử khuẩn tại khu dân cư, trường học. "Việc bảo đảm nguồn nước sạch là ưu tiên hàng đầu: người dân phải đun sôi nước, không dùng nước giếng chưa khử trùng; chôn lấp xác động vật đúng quy trình", ông Ân nhấn mạnh.
Hỗ trợ các địa phương phía Đông tỉnh, ông Đoàn Nhật Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đang phối hợp thu gom, dọn dẹp và giám sát chất lượng nước. Ông lưu ý người dân cần xử lý rác, chôn lấp xác động vật đúng cách và đi khám ngay nếu xuất hiện các triệu chứng sốt, nôn ói, tiêu chảy.
Huy động chuyên gia xử lý ô nhiễm
Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh sau thiên tai, nhiều đoàn chuyên gia và lực lượng y tế tuyến trung ương và các tỉnh, thành khác trong cả nước đã về vùng rốn lũ hỗ trợ khẩn trương triển khai các giải pháp vệ sinh môi trường, khử khuẩn và kiểm soát rủi ro dịch tễ.
Những ngày qua, Trung tâm Y tế Tuy Hòa tổ chức lực lượng kiểm tra, tiêu độc khử khuẩn tại các cơ sở giáo dục, chợ và các khu vực bị ngập sâu thuộc các phường Phú Yên, Bình Kiến, Tuy Hòa. Ông Phạm Quốc Pháp, cán bộ Trung tâm Y tế Tuy Hòa, cho biết: “Mỗi ngày đơn vị phun khử khuẩn 4 - 5 cơ sở, ưu tiên các điểm công cộng có nguy cơ cao. Chúng tôi cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất để sinh hoạt của người dân trở lại bình thường”.
Ngành y tế đã thành lập 4 đội phản ứng nhanh nhằm tăng cường năng lực ứng phó dịch bệnh. Các đội được phân về từng xã, phường để điều tra, xác minh, giám sát ổ dịch; triển khai khoanh vùng, xử lý, dập dịch và cấp phát thuốc, vật tư cho các trạm y tế. Cùng với đó, Cloramine B tiếp tục được phân bổ để các cơ sở y tế xử lý nguồn nước, bảo đảm người dân có nước sạch sử dụng sau lũ.
![]() |
| ập trung phun xịt khử khuẩn tại các khu trường học, khu dân cư bị ngập. |
Ngoài nguồn lực tại chỗ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Trung ương hỗ trợ thêm 10.000 lít hóa chất, cùng con giống và vật tư thiết yếu để làm sạch môi trường, khử mùi, góp phần giúp người dân sớm ổn định sinh kế.
Song song với nỗ lực của địa phương, tỉnh tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ chuyên môn từ các đơn vị tuyến trung ương để phối hợp khử khuẩn môi trường. PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Trưởng đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Ngoài đội ngũ bác sĩ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, đoàn còn có các chuyên gia vi sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn, dịch tễ… nhằm cùng các đơn vị chuyên môn của tỉnh đưa ra khuyến cáo, xây dựng giải pháp vệ sinh môi trường và phòng dịch sau lũ; đồng hành cùng địa phương về mặt chiến lược, nhất là trong đào tạo, hướng dẫn chuyên môn lâu dài”.
Cùng tinh thần đó, Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng mang đến đội ngũ chuyên gia về địa chất, thủy văn, môi trường và y tế nhằm hỗ trợ tư vấn, đánh giá hiện trạng ô nhiễm, phục vụ công tác khắc phục sau thiên tai trên địa bàn tỉnh.
Thùy Thảo - Hồ Như































Ý kiến bạn đọc