Ea Nuôl hiện thực hóa ước mơ an cư cho người nghèo
Trong hành trình giảm nghèo bền vững, “an cư” luôn được xem là nền tảng quan trọng để người nghèo có thể “lạc nghiệp”.
Là xã có địa bàn rộng, đông dân, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Ea Nuôl không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội, mà còn là điểm tựa giúp hàng trăm hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.
![]() |
| Có ngôi nhà để an cư, nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã Ea Nuôl có thêm động lực để thoát nghèo bền vững. |
Những ngày cuối năm, ngôi nhà của anh Dương Văn Hành (dân tộc Nùng, thôn 11) đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trong niềm phấn khởi của cả gia đình. Thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng anh Hành làm nông, nuôi ba người con đang tuổi ăn học, trong đó cháu nhỏ mới hai tuổi. Trước đây, căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng; mỗi mùa mưa đến là cả gia đình lại nơm nớp lo lắng.
Từ nguồn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình anh được hỗ trợ hơn 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Anh vui mừng chia sẻ: “Có nhà chắc chắn rồi, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn hơn, các con cũng có chỗ học hành đàng hoàng".
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, công tác giảm nghèo tại Ea Nuôl còn hướng đến việc tạo sinh kế bền vững cho người dân. Cùng với ổn định chỗ ở, vợ chồng anh Hành mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng dâu, nuôi tằm, mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, từng bước mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
![]() |
| Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Nuôl (bìa trái) xuống thăm hỏi, động viên người dân được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà. |
Ở thôn 12, niềm vui nhà mới cũng đang đến rất gần với gia đình anh Hứa Văn Eng (dân tộc Nùng). Gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn khi hai vợ chồng chia tay, anh không có công việc ổn định, một mình nuôi hai con nhỏ trong căn nhà dột nát.
Đồng hành cùng gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát, anh Eng được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Dự kiến trước Tết Nguyên đán, căn nhà trong mơ của những đứa trẻ sẽ được hoàn thiện khang trang, tươi mới…
Trên địa bàn xã Ea Nuôl, những căn nhà như của anh Hành, anh Eng không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là chỗ dựa tinh thần, giúp các gia đình có thêm niềm tin vào cuộc sống, vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.
Theo thống kê, năm 2025, trên địa bàn xã có 208 hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, 198 căn nhà được hỗ trợ xây mới với mức 80 triệu đồng/căn; 10 căn nhà được hỗ trợ sửa chữa với kinh phí trên 30 triệu đồng/căn.
![]() |
| Căn nhà mới của gia đình anh Hứa Văn Eng đang dần được hoàn thành trong niềm vui chung của nhiều người. |
Việc triển khai chương trình được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.
Theo ông Bùi Hồng Thành, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ea Nuôl, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo đa chiều của địa phương. Ông Thành nhấn mạnh: “Đây không chỉ là hỗ trợ an sinh trước mắt mà còn là giải pháp căn cơ để giảm nghèo bền vững. Khi có nơi ở ổn định, người dân mới yên tâm lao động sản xuất, chăm lo cho con cái học hành”.
Xã Ea Nuôl đang tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các hộ còn khó khăn về nhà ở, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, để kịp thời đề xuất hỗ trợ theo đúng chính sách. Đồng thời, địa phương tiếp tục lồng ghép các chương trình hỗ trợ sinh kế, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, tạo việc làm, giúp người dân không chỉ “an cư” mà còn từng bước “lạc nghiệp”, vươn lên thoát nghèo.
Bảo Minh
































Ý kiến bạn đọc