Multimedia Đọc Báo in

 “Nhịp cầu” nối ý Đảng, lòng dân ở buôn Ko Dung A

10:59, 23/12/2025

Ở xã Ea Nuôl, ông Y Toàn Kbuôr Ma Nét (tên thường gọi là Ma Nét) không chỉ được biết đến là một người có uy tín trẻ tuổi, mà còn là “điểm tựa” vững chắc, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân và giữ gìn bình yên buôn làng.

Sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn kết cộng đồng

Xã Ea Nuôl vốn là địa bàn có đặc thù dân cư đa dạng với 18 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 48%. Đây cũng là nơi các tôn giáo như Công giáo, Phật giáo, Cao Đài và Tin lành cùng hiện hữu, tạo nên một bức tranh văn hóa, tinh thần phong phú. Trong bối cảnh đó, vai trò của những người có uy tín như ông Ma Nét (ở buôn Ko Dung A) trở thành “mắt xích” quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng.

Gia đình hạnh phúc của Y Toàn Kbuôr ở buôn Ko Dung A.
Gia đình hạnh phúc của Ma Nét ở buôn Ko Dung A.

Ở tuổi 47, ông Ma Nét là một trong những người có uy tín trẻ nhất xã, nhưng “sức nặng” trong lời nói của ông lại khiến từ người già đến trẻ nhỏ đều nể phục. Với vai trò là Chấp sự Điểm nhóm Tin Lành buôn Ko Dung A và Ko Dung B (với khoảng 600 tín đồ), ông luôn nhất quán phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”. Trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, ông khéo léo lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật, vận động bà con không nghe theo kẻ xấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. “Mình được bà con tin tưởng thì càng phải sống gương mẫu, nói đi đôi với làm” - ông Ma Nét bộc bạch.

Chính sự gần gũi, thấu hiểu tâm tư của bà con đã giúp những nội dung tuyên truyền của ông trở nên mềm mại, dễ đi vào lòng người, giúp bà con vừa giữ vững đức tin, vừa thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Giữ bình yên, hạnh phúc buôn làng

Nhiều năm trước, những hủ tục lạc hậu như tảo hôn hay kết hôn cận huyết thống vẫn còn âm ỉ ở một số vùng sâu. Nhận thấy hệ lụy đau lòng từ việc những người mẹ trẻ phải bỏ dở việc học, kể từ khi ông được người dân buôn Ko Dung A bầu làm người có uy tín (vào năm 2020), Ma Nét đã kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phân tích cho người dân trong buôn; bằng cách chỉ ra những hệ lụy sát sườn đối với sức khỏe giống nòi và tương lai của con trẻ, ông đã góp phần làm thay đổi nhận thức của nhiều gia đình.

Người dân buôn Ko Dung A tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong trang phục truyền thống, người dân buôn Ko Dung A  vui  Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Song song đó, ông đặc biệt chú trọng vận động người dân nâng cao cảnh giác, tích cực phát hiện và tố giác tội phạm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị trên địa bàn.

Cán bộ Phòng Văn hóa xã hội xã Ea Nuôl trao đổi với ông Y Toàn Kbuôr
Cán bộ Phòng Văn hóa -  Xã hội xã Ea Nuôl trao đổi với ông Ma Nét.

Tại mỗi buổi họp buôn hay các lễ cưới hỏi, sự hiện diện của ông như một lời cam kết cho sự chuẩn mực. Ông tích cực hướng dẫn bà con giữ gìn bản sắc dân tộc nhưng phải hài hòa với quy định pháp luật, xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ ngay từ việc hiếu, việc hỉ. 

Ông Ma Nét còn tiên phong đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, ông mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên 1,4 ha cà phê của gia đình, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững. Đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con trong buôn kỹ thuật chăm sóc cây trồng để cùng nhau thoát nghèo. Sự thành công của ông chính là minh chứng sống động nhất thuyết phục bà con rằng, chỉ có lao động cần cù và tri thức mới là con đường ngắn nhất để đổi đời. Tấm gương của ông còn lan tỏa đến việc nuôi dạy con cái; các con của ông đều được ăn học đến nơi đến chốn, trong đó có người đang theo học tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Nhận xét về “nhịp cầu” đặc biệt này, ông Y Hok Byă, Trưởng buôn Ko Dung A khẳng định: “Ma Nét là người nhiệt huyết. Mọi việc trong buôn, từ hòa giải mâu thuẫn đến vận động bà con làm kinh tế, ông đều xông xáo đi đầu. Nhờ có ông, khối đoàn kết luôn được giữ vững, bà con tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”.

Bảo Minh


Ý kiến bạn đọc