Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 2.000 lao động nữ

15:20, 11/01/2022

Sáng 11/1, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai các chương trình, hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp.

Hội đã giúp trên 1.000 gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”, nâng tổng số hộ đạt 8 tiêu chí Cuộc vận động trong toàn tỉnh lên gần 230.000 hộ (đạt 52%), trong số đó có trên 1.200 gia đình do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội đã đề xuất với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 40 Đề án khởi nghiệp của phụ nữ vay vốn ưu đãi trên 2 tỷ đồng; kết nối giới thiệu 8 sản phẩm nông nghiệp của phụ nữ vào chuỗi cung ứng sản phẩm chất lượng cao trên cả nước; trao vốn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 964 phụ nữ với tổng số tiền trên 14,6 tỷ đồng; hỗ trợ thành lập 3 hợp tác xã, 7 tổ hợp tác, tổ liên kết của phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp tổ chức 58 lớp đào tạo nghề cho hơn 2.024 lao động nữ, sau học nghề có 2.002 chị tự tạo việc làm tại gia đình, làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Trung ương Hội
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Trung ương Hội.

Thực hiện cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số tại chỗ, giai đoạn 2021 -2025”, các cấp Hội đã thành lập 81 mô hình kinh tế về nông nghiệp, chăn nuôi với 498 thành viên là phụ nữ dân tộc thiểu số, đồng thời đề xuất các địa phương hỗ trợ mô hình về cây, con giống với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Theo đó, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”, các cấp Hội phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu: Mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình/loại hình hoạt động phát triển nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp ít nhất 2 gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, hỗ trợ ít nhất 5 gia đình phụ nữ đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 500 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ ít nhất 300 phụ nữ khởi nghiệp; phát triển trên 3.000 hội viên…

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ” cho 88 cá nhân; tặng Bằng khen cho 28 tập thể, 4 cá nhân. Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen 39 tập thể, 30 cá nhân có nhiêu thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.