Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

18:49, 12/01/2022

Chiều 12/1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh, đại diện các sở, ngành, đơn vị hữu quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Năm 2021, Bộ LĐ - TBXH đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe, sinh mệnh của người dân, bảo đảm thực hiện tốt sự bao phủ của các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội hiện hành với các đối tượng.

Trong bối cảnh đại dịch, Bộ LĐ-TB-XH đã phối hợp với các bộ, ban, ngành trình Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ nhằm bảo đảm an sinh xã hội như Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 116, Nghị quyết số 126, qua đó hỗ trợ cho 44,08 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí 66,5 nghìn tỷ đồng. Chính phủ còn xuất cấp gạo cứu đói, huy động nguồn lực cùng hàng triệu “Túi an sinh” hỗ trợ người dân trong dịch bệnh.

Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động với hàng loạt giải pháp nhằm thu hút lao động ngoại tỉnh quay trở lại thành phố làm việc; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Cả năm có khoảng 45.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ước tính có khoảng 16,578 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm trên 36% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 0,52% so với cùng kỳ năm ngoái; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,34%. 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 86% tỷ lệ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, phụng dưỡng, chăm sóc kịp thời; 86% người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, chăm sóc và phục hồi chức năng…

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Ngành LĐ-TB-XH cần tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và gắn với thực thi nghiêm pháp luật. Ổn định và phát triển thị trường lao động; hỗ trợ giải quyết việc làm, thu hút lao động quay trở lại làm việc. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đề nghị Ngành LĐ-TB-XH tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của ngành. Từng bước hình thành và phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, làm tốt công tác chăm lo cho đối tượng gia đình chính sách, chú trọng đối tượng yếu thế trong xã hội; trong đó trước mắt cần thực hiện tốt các chế độ, chính sách về đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022...

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.