Những người truyền lửa
Trong hành trình kiến tạo tương lai, mỗi nhà giáo không chỉ là người trao kiến thức, mà còn là người truyền lửa cho những ước mơ non trẻ, thắp sáng tương lai.
Gieo mầm hạnh phúc
Để thích ứng và đáp ứng nhu cầu dạy và học, đặc biệt thỏa đam mê công nghệ số, cô Thái Thị Hòa Bình, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Buôn Hồ) ứng dụng, truyền đạt bài giảng bằng video, trò chơi tương tác hay các sản phẩm học tập trực quan. Đặc biệt, cô Bình còn đầu tư mua các phần mềm ứng dụng, hệ thống máy soi bài, dụng cụ đồ dùng phục vụ dạy học, tạo phiếu bài tập... Nhờ vậy, việc học đối với học sinh là một hành trình đầy cảm xúc, khơi dậy tình yêu tri thức.
Cô Bình chia sẻ: “Năm 2020, tôi bắt đầu mày mò, học hỏi các công cụ số trên mạng rồi tìm đến các khóa học online về ứng dụng AI trong công tác quản lý và giảng dạy; xây dựng thiết bị dạy học số; thiết kế bài giảng... Từ đó, tôi đã sử dụng các công cụ như Canva, ChatGPT, Google Gemini, Wordwall, Quizizz hay ClassPoint... để tìm tòi học liệu, thiết kế bài giảng, phiếu bài tập, trò chơi, video, kết nối với phụ huynh mà không bị giới hạn bởi không gian, thời gian”.
![]() |
| Cô Thái Thị Hòa Bình, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng ứng dụng công nghệ số trong bài giảng. |
Cô Bình còn tham gia vào team Hạt mầm hạnh phúc - nhóm cộng đồng những giáo viên tiên phong, khám phá và làm chủ những công cụ hiện đại. Ở đó, các thầy cô đã chủ động tìm tòi, học hỏi công nghệ để sáng tạo nên những video về bài giảng, bài học về đạo đức và nhân cách rồi chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp cùng nhau tương tác với học sinh, lan tỏa cảm hứng học tập đến từng học sinh.
Hơn 1 năm nay, cô cùng đồng nghiệp trong team Hạt mầm hạnh phúc mở 15 khóa học online về ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy để lan tỏa, truyền cảm hứng chuyển đổi số trong giáo dục.
Nữ giáo viên trẻ giỏi chuyên môn, mạnh phong trào
Với cô Phan Thị Thanh Huyền, giáo viên bộ môn Sinh học, Trường THCS Chu Văn An (xã Ea Drông), nghề giáo giống như người truyền lửa. Muốn học trò đam mê, sáng tạo và yêu thương thì người giáo viên phải truyền đạt kiến thức, truyền những năng lượng tích cực giúp các em thêm yêu việc học, thêm yêu cuộc sống.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề giáo, cô Huyền luôn tìm tòi, học hỏi các phương pháp giảng dạy mới, chủ động cập nhật công nghệ thông tin để tạo sự hứng thú, yêu thích trong từng bài giảng, từng giờ lên lớp. Nhận thấy việc dạy và học STEM giúp học sinh hiểu sâu hơn vấn đề, tiếp thu kiến thức một cách có hệ thống mà tiết học vẫn nhẹ nhàng, vui tươi, cô Huyền đã lồng ghép khéo léo các nội dung kiến thức với những hình ảnh, đoạn phim, trò chơi sinh động, hấp dẫn... vào bài giảng.
![]() |
| Cô Phan Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường THCS Chu Văn An hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. |
Sau mỗi tiết học, cô luôn dành thời gian để trò chuyện hay chiếu những bộ phim, những video ngắn nói về tình cảm, công ơn dưỡng dục của cha mẹ; dạy những kỹ năng sống; cách tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ, những tệ nạn xã hội hay tình cảm, tình yêu tuổi học trò..., giúp các em sống ý thức và phát huy tính tự học, tự chủ để trở thành người có ích.
Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Huyền còn là một giáo viên đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật và có nhiều nghiên cứu khoa học giúp học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng các cấp. Những đề tài cô Huyền hướng dẫn học sinh thực hiện được tận dụng những vật dụng, sản phẩm sẵn có trong cuộc sống hằng ngày như: Giải pháp ứng dụng chế phẩm sinh học để diệt rầy rệp trên cây hoa màu; Hỗ trợ cầm máu từ cây cỏ mực; Làm nước mắm chay từ chuối mốc...
Theo thầy Nguyễn Phi Khanh, Hiêụ trưởng Trường THCS Chu Văn An, quá trình giảng dạy tại nhà trường cô Huyền luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ việc dạy chuyên môn trên lớp đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, cô Huyền luôn là ngọn lửa truyền đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh.
Thúy Hồng































Ý kiến bạn đọc