Multimedia Đọc Báo in

Tan hoang làng chài ven đầm Cù Mông sau bão dữ

16:22, 07/11/2025

Bão số 13 đổ bộ, càn quét qua các xã Xuân Cảnh, Xuân Lộc, đã gây hậu quả rất nặng nề cho người dân ven biển.

Những làng chài yên bình bị gió to, sóng lớn đánh tan hoang; hàng trăm lồng, bè nuôi cá bị gió bão cuốn trôi, tan tác. 

Tan hoang làng chài

Thẫn thờ ngồi trên bờ, nhìn hàng chục lồng nuôi cá, ghẹ của gia đình vừa bị bão số 13 cuốn trôi, ông Lê Tấn Thành, thôn Hoà Phú, xã Xuân Cảnh không khỏi xót xa. Hơn 25 năm gắn bó với nghề nuôi cá mú, ghẹ tại đầm Cù Mông, chưa khi nào ông Thành và người dân ven đầm chứng kiến một cơn bão khắc nghiệt như bão Kalmaegi. Ông Thành chia sẻ: “Năm nay gia đình tôi nuôi 20 lồng cá mú, 20 lồng ghẹ; dự kiến đến gần tết sẽ cho thu hoạch. Khi nghe bão về, tôi cũng đã cố gắng chằng chống, gia cố lồng bè chắc chắc mới dám về nhà tránh bão. Vậy mà sáng nay ra thăm bè thì tất cả đã bị bão cuốn trôi. Nhiều lồng bè bị cuốn ra biển; nhiều lồng bè bị dồn cục, không thể xác định bè của ai. Sáng nay, các hộ nuôi đều ra đầm, cố gắng gom góp, nhặt nhạnh những gì còn sót lại, nhưng gần như chẳng con gì... Mất trắng rồi!”.

Người dân xã Xuân Cảnh thu góp những gì còn soát lại sau cơn bão số 13. Ảnh: Trung Hiếu
Người dân xã Xuân Cảnh thu góp những gì còn sót lại sau cơn bão số 13. Ảnh: Trung Hiếu

Gần đó, anh Trần Minh Hùng cũng đang cố gắng sửa lại mấy lồng cá mú, cá chim vừa vị bão cuốn trôi. Anh Hùng cho biết: "Bà con sinh sống quanh đầm Cù Mông luôn rất yên tâm vì thời tiết trong đầm rất “êm” và ít khi bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Do vậy, chúng tôi khá bất ngờ khi bão số 13 lại gây ảnh hưởng quá lớn đến khu vực trong đầm. Đặc biệt, thời điểm này, phần lớn các lồng nuôi đều gần đến kỳ thu hoạch, bà con đang rất kỳ vọng vào vụ cá năm nay. Do vậy, thiệt hại tài sản của bà con sau cơn bão này là rất lớn".

Các hộ nuôi cá, ghẹ đang thu gom lồng bè bị trôi dạt trên đầm Cù Mông sau bão số 13. ảnh: Thanh Xuân
Các hộ nuôi cá, ghẹ đang thu gom lồng bè bị trôi dạt trên đầm Cù Mông sau bão số 13. Ảnh: Thanh Xuân

Tại làng chài ven biển thôn 2, xã Xuân Lộc cũng là nơi bị ảnh hưởng rất nặng nề khi bão số 13 đổ bộ. Ông Thuyền Quyên, ở thôn 2, xã Xuân Lộc, chia sẻ: "Hơn 50 năm sống và gắn bó tại làng chài thôn 2, xã Xuân Lộc, tôi chưa bao giờ chứng kiến một cơn bão lớn như bão số 13. Sóng biển dâng cao, bao phủ con đường và lùa mạnh vào tận nhà dân. Bao nhiêu tài sản, thuyền thúng của bà con đều bị sóng “lùa” dồn tụm lại. Nhiều thúng giá trị hàng chục triệu đồng của bà con bị sóng đánh vỡ; một số khác thì bị cuốn trôi. Các loại lưới đánh cá và ngư lưới cụ khác bị hư hỏng, cuốn trôi nhiều vô số kể. Sau khi bão, mỗi người đều cố gắng ra xem có thể nhặt nhạnh, vớt vát được cái gì thì mừng cái nấy”.

Ông Lê Tấn Thành thẫn thờ ngồi nhìn tài sản của mình trôi theo cơn bão. ảnh: Trung Hiếu
Ông Lê Tấn Thành thẫn thờ ngồi nhìn "tài sản" của mình bị cuốn trôi theo cơn bão dữ. Ảnh: Trung Hiếu

Khẩn trương hỗ trợ người dân

Ngay trong đêm bão đổ bộ, chính quyền các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả của bão số 13. Lực lượng bộ đội, công an, đoàn thanh niên cùng lực lượng dân quân, người dân dọn dẹp cây ngã đổ, giúp dân lợp lại mái nhà, tìm cách che chắn tạm. Trẻ nhỏ, người già được địa phương sơ tán an toàn trước bão và cũng đã về lại nhà sinh hoạt bình thường.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: Trung Hiếu
Lực lượng bộ đội hỗ trợ người dân thôn 2, xã Xuân Lộc khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: Trung Hiếu

Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc Lê Đông Quân, cho biết: “Bão số 13 đã gây ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn xã. Toàn xã có 1 người chết (bà Nguyễn Thị Sảy, 95 tuổi, ở thôn Chánh Lộc, do tuổi cao). Về nhà ở, toàn xã có nhiều nhà sập, tốc mái, nhà bị ngập úng, nhưng chưa thống kê được số lượng cụ thể. Hiện nay chính quyền địa phương đã thành lập 6 tổ/12 thôn để thống kê số thiệt hại về nhà ở, cây trồng, vật nuôi của bà con. Ngoài ra, bão số 13 đã đánh chìm 4 chiếc ghe, xuồng; sóng biển đánh trôi 12 thuyền thúng composite của bà con ngư dân”.

Bão số 13 làm tốc mái nhà của một hộ dân ở xã Xuân Lộc.
Một hộ dân ở xã Xuân Lộc dọn dẹp nhà cửa (bị tốc mái) sau khi bão số 13 đi qua.

Ông Lê Đông Quân thông tin thêm, mưa bão còn làm một số tuyến đường chính bị chia cắt; một số trụ điện và nhiều cây gãy, ngã đỗ ngang đường. Hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn, có nơi mất sóng cục bộ. Hệ thống điện khu vực phía Tây xã bị hư hỏng chưa có điện trở lại. Hiện nay, địa phương đang triển khai toàn bộ lực lượng để hỗ trợ bà con nhân dân dọn dẹp nhà cửa, xử lý cây cối ngã đỗ nhằm đảm bảo an toàn giao thông nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân

Tại xã Xuân Cảnh, công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai cũng đang được khẩn trương triển khai. Qua thống kê sơ bộ, toàn xã còn có 25 ngôi nhà sập hoàn toàn; 447 nhà tốc mái. Theo Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cảnh Phan Trần Vạn Huy, bão số 13 mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng lại gây thiệt hại rất lớn về tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, đời sống của người dân. “Thống kê sơ bộ, toàn xã có khoảng 500 hộ dân nuôi trồng thuỷ sản thì có đến hơn 50% số hộ dân bị ảnh hưởng nặng từ bão số 13. Trong đó, nhiều hộ dân gần như mất trắng tất cả. Gần như các khu vực ven biển, các khu dân cư dọc đầm Cù Mông đều bị thiệt hại rất nặng nề. Chúng tôi sẽ tiếp tục thống kê và đề xuất phương án hỗ trợ cho bà con. Trong thời điểm hiện nay, địa phương sẽ ưu tiên động viên, chăm lo, bố trí nơi ở tạm cho những gia đình bị sập nhà, tốc mái; bố trí lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống.

Thanh Xuân - Trung Hiếu

 


Ý kiến bạn đọc