Multimedia Đọc Báo in

Hơn 150 công trình “Trao hạt giống – Gieo niềm hy vọng” hỗ trợ phụ nữ tái sản xuất

15:54, 27/12/2025

Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng mạnh về cơ sở.

Nổi bật trong đợt thi đua là việc thực hiện hơn 150 công trình, phần việc “Trao hạt giống – Gieo niềm hy vọng”, với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Các công trình, phần việc được triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương, tập trung hướng về những vùng bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, thiên tai trong thời gian qua.

Phụ nữ
Phụ nữ phường Tuy Hoà hỗ trợ hạt giống cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Thông qua chương trình, các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức trao cây giống, con giống, hỗ trợ tiền mặt và các điều kiện cần thiết để phụ nữ và gia đình bị thiệt hại có thêm nguồn lực tái sản xuất, khôi phục sinh kế. Nhiều mô hình hỗ trợ sát với nhu cầu thực tế của người dân, góp phần giúp gia đình hội viên phụ nữ từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các cấp còn chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp để hỗ trợ hạt giống, cây giống, con giống phù hợp với điều kiện từng vùng miền; đồng thời hỗ trợ kèm theo phân bón hữu cơ, chế phẩm vi sinh, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kết nối đầu ra quy mô nhỏ thông qua các nhóm trồng rau sạch, tổ liên kết tại chi hội.

Chương trình “Trao hạt giống – Gieo niềm hy vọng” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của tổ chức Hội đối với cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ yếu thế ở vùng chịu ảnh hưởng thiên tai. Qua đó khẳng định vai trò của tổ Hội Phụ nữ các cấp trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và đồng hành cùng phụ nữ vươn lên làm chủ cuộc sống.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Xã biên giới Ia Rvê - Nỗ lực vươn lên
Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, đời sống người dân Ia Rvê chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hạ tầng chưa đồng bộ. Tuy nhiên, với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực của chính quyền và Nhân dân địa phương, diện mạo xã biên giới này đang từng bước đổi thay rõ nét.