Phụ nữ xã Ea Súp gìn giữ nghề dệt thổ cẩm
Thành lập từ tháng 10/2024, Tổ dệt thổ cẩm của người Gia Rai do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ea Súp thành lập không chỉ góp phần bảo tồn nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một mà còn mở ra hướng sinh kế ổn định, bền vững cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.
Tổ dệt thổ cẩm xã Ea Súp hiện có 15 thành viên, trong đó có 5 nghệ nhân và người có uy tín trong buôn trực tiếp truyền dạy nghề cho 10 học viên trẻ. Nghệ nhân H’Sun Siu, người có hơn 30 năm gắn bó với khung cửi, chia sẻ: “Nghề dệt không chỉ để làm ra tấm vải đẹp, mà còn dạy con cháu biết trân trọng công sức lao động, biết gìn giữ bản sắc của dân tộc mình”.
Các lớp học dệt được duy trì vào buổi tối các ngày trong tuần, tạo điều kiện để chị em vừa học nghề, vừa tham gia sản xuất. Hội LHPN xã Ea Súp trực tiếp quản lý, hỗ trợ nguyên liệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp hội viên yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.
![]() |
| Nghệ nhân truyền dạy nghề dệt cho các học viên. |
Theo học lớp dệt từ những ngày đầu, chị H’Kem Siu tâm sự: “Trước đây tôi chủ yếu đi làm thuê theo mùa, thu nhập bấp bênh. Từ khi học nghề dệt thổ cẩm, tôi có thể ở nhà chăm con, tranh thủ dệt vải bán thêm, cuộc sống ổn định hơn”.
Trong quá trình học nghề, các nghệ nhân hướng dẫn tỉ mỉ từng công đoạn từ chọn sợi, nhuộm màu đến tạo hoa văn. Mỗi đường dệt, mỗi họa tiết đều phản ánh nét đẹp văn hóa, tâm hồn và đời sống tinh thần của người phụ nữ Gia Rai. Bên cạnh đó, các buổi sinh hoạt của tổ còn là dịp để chị em chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, cách làm ăn, chăm lo gia đình và phát triển kinh tế.
Để hoàn thiện một bộ trang phục thổ cẩm mất khoảng một tháng lao động tỉ mỉ. Sản phẩm được tiêu thụ trực tiếp tại nhà các nghệ nhân và thông qua Hội LHPN xã kết nối, giới thiệu. Mỗi bộ thổ cẩm có giá khoảng 7 triệu đồng, được thiết kế tinh tế, mang đậm bản sắc dân tộc nhưng vẫn phù hợp với thị hiếu hiện đại.
Hiện nay, nhiều sản phẩm thổ cẩm như khăn, túi xách, ví, áo truyền thống, thảm trang trí… đã được giới thiệu tại các hội chợ, phiên chợ vùng biên và quảng bá trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và du khách. Trung bình mỗi tháng, các thành viên tổ dệt có thêm thu nhập từ 2–3 triệu đồng, góp phần cải thiện đời sống.
![]() |
| Các thành viên của Tổ dệt thổ cẩm xã Ea Súp hoàn thiện các sản phẩm thổ cẩm. |
Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Súp H’Bun Mi Siu, việc khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm không chỉ là giữ nghề truyền thống mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ, tăng cường gắn kết cộng đồng và lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc.
“Từ những khung cửi mộc mạc nơi buôn làng, đôi tay khéo léo của các chị em phụ nữ Gia Rai đang từng ngày dệt nên những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết tinh của sự cần cù, sáng tạo mà còn chứa đựng niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và khát vọng vươn lên làm chủ cuộc sống”, bà H’Bun Mi Siu nhấn mạnh.
Có thể thấy, mô hình Tổ dệt thổ cẩm xã Ea Súp là hướng đi thiết thực, thể hiện tinh thần sáng tạo, chủ động của Hội LHPN xã trong thực hiện phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp – Phát triển kinh tế bền vững”, góp phần xây dựng quê hương Ea Súp ngày càng khởi sắc, giàu bản sắc văn hóa.
Công Định































Ý kiến bạn đọc