Multimedia Đọc Báo in

Tình quân dân y bền chặt

06:38, 17/12/2025

Cùng với các bác sĩ từ khắp các tỉnh, thành, đoàn bác sĩ quân y thuộc Hội Quân dân y Việt Nam vừa đến phía Đông Đắk Lắk - nơi vừa xảy ra trận lũ lịch sử - để khám, điều trị, tư vấn sức khỏe cho người dân sau thiên tai.

Sau lũ, người dân thường mắc các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh ngoài da… Các bệnh này nếu không được thăm khám và điều trị sớm sẽ dễ bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Tuy An Nam cho biết: “Chân tôi ngâm nước lâu ngày nên bị ngứa và đang có dấu hiệu sưng. May hôm nay có các bác sĩ về gần đây khám bệnh, tôi tranh thủ đạp xe qua. Bác sĩ khám tỉ mỉ, cẩn thận xong cho thuốc và dặn dò từng chút một nên tôi rất yên tâm”.

Hội Quân dân y các tỉnh, thành đưa trang thiết bị hiện đại về khám bệnh cho người dân vùng lũ. 

Ngoài các bệnh truyền nhiễm, các bệnh mãn tính cũng dễ trở nặng sau thiên tai. Ông Phạm Hùng ở phường Bình Kiến cho hay: “Lũ về, nước dâng cao tới gần mái nhà, tôi bị ngâm trong nước gần 3 ngày. Nước rút, tôi lại chân trần dọn dẹp nhà cửa nên hai đầu gối ngày một đau. Đang khó khăn về kinh tế, tôi chần chừ chưa đi khám. Biết có đoàn bác sĩ về địa phương, tôi tranh thủ tới, vừa được khám lại còn được tặng quà và cho thuốc nên tôi cảm động lắm”.

Những ngày qua, hơn 100 bác sĩ, nhân viên y tế thuộc các chi hội Quân dân y ở các tỉnh, thành như TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Khánh Hòa… tới Đông Đắk Lắk thực hiện khám và phát thuốc cho hơn 500 người dân vùng lũ. Không chỉ mang nhiều cơ số thuốc, đoàn còn chở theo nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, máy chụp X-Quang… Chỉ trong chưa đầy 30 phút, một bệnh viện dã chiến được bố trí ngay tại hội trường Khu du lịch Sao Mai (phường Bình Kiến) và có thể khám cho hàng trăm lượt bệnh nhân mỗi ngày.

Phó Giáo sư Vũ Quang Huy, Chủ tịch Chi hội Quân dân y TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Chúng tôi đã tham gia giúp đỡ bà con vùng lũ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước trong nhiều năm qua. Khi tới đây, chúng tôi rất chủ động trong việc sắp xếp y bác sĩ, thuốc men để ứng phó với các tình huống thường gặp cũng như các tình huống khẩn cấp”.

Còn theo Bác sĩ Bùi Anh Vũ (Bệnh viện Quân y 175), môi trường ô nhiễm, ẩm ướt khiến vi khuẩn phát triển mạnh, người dân lại sống trong điều kiện thiếu thốn như thiếu nước sạch, thiếu lương thực thực phẩm nên vệ sinh kém, ăn uống không khoa học. Từ đây khiến người dân dễ mắc các bệnh như cúm, viêm họng, viêm phổi, tiêu chảy, thương hàn, ngộ độc thực phẩm, nấm, ghẻ, viêm da, nước ăn chân… Để sớm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời, đoàn bố trí các bác sĩ chuyên khoa về các vấn đề này và sử dụng nguồn dược phẩm chất lượng cao để điều trị cho bà con. Song song với hoạt động khám, điều trị, các đoàn bác sĩ đã tư vấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về cách phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe sau lũ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Lê Tuấn, Chủ tịch Hội Quân dân y Việt Nam cho biết: “Hội Quân dân y hướng tới bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân vùng thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, vùng sâu, vùng hải đảo. Mô hình quân y và dân y kết hợp đã và đang phát huy hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp. Khi về với Đông Đắk Lắk ngoài lực lượng quân y trong các bệnh viện quân đội, chúng tôi huy động cả nhân lực y tế từ bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh cũng như sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp dược phẩm, viện nghiên cứu sức khỏe… Từ đây tạo ra nguồn lực y tế tổng hợp và linh hoạt để việc khám, chữa bệnh cho người dân kịp thời, hiệu quả”.

Từ tấm lòng của những người thầy thuốc, hàng trăm người dân vùng lũ đã được khám, điều trị và tư vấn kịp thời. Sự chung tay của các ban, ngành, hội đoàn thể cả nước đã và đang góp phần bảo vệ sức khỏe người dân vùng thiên tai.

Minh Duyên


Ý kiến bạn đọc