Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2020

16:35, 01/11/2016

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ (Chương trình số 79) về công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ nội dung Chương trình số 79 để tham mưu cho UBND tỉnh  triển khai theo đúng quy định.

21
Đội Công tác phát động quần chúng tỉnh (Ban Dân vận Tỉnh ủy) giao lưu bóng chuyền với đoàn viên thanh niên xã Ea Na (huyện Krông Ana). Ảnh minh họa

Chương trình có một số nội dung trọng tâm: phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nhận thức và kỹ năng công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Yến Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.