Multimedia Đọc Báo in

Sơ kết 2 năm thực hiện Bản ghi nhớ giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri

11:11, 22/12/2016

Chiều 21-12, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Bản ghi nhớ ngày 8-1-2014 giữa hai tỉnh. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh. Về phía tỉnh Mondulkiri có ngài Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Svay Sam Eang và đại diện các sở, ngành của tỉnh này.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Qua 2 năm thực hiện Bản ghi nhớ, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai thực hiện Dự án phát triển cây cao su và một số cây công nghiệp tại tỉnh Mondulkiri với tổng mức đầu tư đăng ký 10 triệu USD. Các cơ quan, đơn vị chức năng của hai tỉnh đã chủ động tăng cường hợp tác, triển khai nhiều biện pháp ngăn ngừa, tổ chức các đợt truy quét, xử lý sai phạm trong quản lý, bảo vệ rừng khu vực biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực giáp biên giới thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ rừng; thường xuyên giám sát dịch bệnh và tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Hội nghị

Lực lượng vũ trang hai tỉnh tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác trong phòng chống tội phạm, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm quy chế biên giới, phối hợp thường xuyên trong tuần tra an ninh biên giới, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép. Đặc biệt, tỉnh Mondulkiri đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K51 của tỉnh Đắk Lắk trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Sau 3 đợt quy tập vào mùa khô từ năm 2013 đến 2016, hai bên đã phối hợp, cất bốc, hồi hương được 44 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Đại diện 2 tỉnh ký biên bản làm việc
Đại diện hai tỉnh ký biên bản làm việc.

Để tăng cường quan hệ hợp tác và phối hợp với chính quyền, các lực lượng vũ trang của tỉnh Mondulkiri, trong 2 năm qua tỉnh Đắk Lắk đã bố trí kinh phí hơn 21,7 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng trụ sở, nhà làm việc các lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các đồn biên phòng; đầu tư xây dựng đường điện thắp sáng cho 3 đồn bảo vệ biên giới Campuchia…

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục hợp tác triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ hợp tác Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã vận động thành công Dự án phát triển khu vực biên giới, dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2016-2020. Các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân cũng được các tổ chức, đoàn thể, địa phương của 2 tỉnh duy trì và tổ chức thường xuyên…

Bí thư Tỉnh ủy
Bí thư Tỉnh ủy  Êban Y Phu tặng quà lưu niệm cho Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Svay Sam Eang

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo hai tỉnh đã thảo luận, thống nhất các nội dung nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ trong thời gian tới: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, vận động doanh nghiệp hai tỉnh tìm hiểu cơ hội đầu tư, thương mại; xem xét và đề ra mức ưu đãi, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp; đề nghị chính phủ hai nước đầu tư thông tuyến đường từ huyện Cô Nhéc (tỉnh Mondulkiri) đến cửa khẩu Đắk Ruê và từ cửa khẩu Đắk Ruê đến huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk); tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân tỉnh Mondulkiri khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Đắk Lắk; các lực lượng vũ trang hai bên tiếp tục phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại tỉnh Mondulkiri…

Vạn Tiếp

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.