Multimedia Đọc Báo in

Gần 100% buôn làng ở Tây Nguyên có chi bộ Đảng

17:30, 18/01/2017

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, đẩy mạnh củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đến nay 99,92% số buôn làng ở Tây Nguyên có chi bộ Đảng và 99,81% số buôn làng có đảng viên là người dân tộc tại chỗ.

Tặng quà cho già làng
Tặng quà cho các gia đình tiêu biểu ở buôn Kon H'ring, xã Ea H'đing, huyện Cư M'gar trong lễ mừng cơm mới 

Trong năm 2016 đã kết nạp 10.184 đảng viên mới, nâng tổng số toàn vùng lên 210.931 đảng viên, trong đó 18,83% đảng viên là người dân tộc thiểu số. Hiện toàn vùng có 15.724 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó 88,72% đạt chuẩn về trình độ học vấn; 84,16% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; 52,68% về lý luận chính trị.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.