Multimedia Đọc Báo in

Ngôi nhà chung của sinh viên

09:31, 09/01/2018

Là điểm sáng trong công tác Hội và phong trào sinh viên của tỉnh, Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên đã và đang làm tốt vai trò kết nối, hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện…

Đồng hành cùng sinh viên trong học tập

Nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức các môn học, hằng năm Hội Sinh viên trường chủ động phối hợp tổ chức nhiều diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập. Chẳng hạn như để nâng cao chất lượng học ngoại ngữ cho sinh viên đang theo học tại trường, cũng như trao đổi, tháo gỡ những thắc mắc, khó khăn của sinh viên trong việc thi và đạt chuẩn đầu ra B1 tham chiếu theo khung Châu Âu, trong năm học 2016-2017, Hội phối hợp với Khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội thảo "Làm thế nào để học ngoại ngữ một cách hiệu quả và một số chiến lược trong việc học tiếng Anh và thi B1".

Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên tư vấn cho thí sinh và người nhà trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên tư vấn cho thí sinh và người nhà trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên vừa vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016 cùng nhiều Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên tỉnh về hoạt động công tác Hội và phong trào sinh viên.

Hội Sinh viên trường chú trọng chất lượng học tập, quán triệt các Liên chi hội tổ chức mùa thi nghiêm túc, đưa tiêu chí học tập thành tiêu chí đầu tiên trong các hoạt động xét duyệt học bổng, khen thưởng; khuyến khích thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật trang bị thêm cho sinh viên một số kỹ năng như định hướng nghiên cứu, tra cứu tài liệu tham khảo... Thông qua việc chỉ đạo mỗi Liên chi hội tiến hành các “Seminar nghiên cứu khoa học trong sinh viên” luân phiên định kỳ hằng tháng để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Hội đã tuyển chọn được 9 sinh viên cùng với các giáo viên tham gia làm thành viên nhóm nghiên cứu đề tài khoa học và hàng trăm sinh viên được tuyển làm cộng tác viên, tham gia cùng nhóm nghiên cứu đề tài. Nhờ đó, trong năm học 2016-2017, toàn trường có 45 đề tài đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học và đã có 11 đề tài được nhà trường xét duyệt cho triển khai thực hiện; có 7 sinh viên tham gia kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc và đã đoạt 1 giải Nhất, 5 giải Ba, 1 giải Khuyến khích…

Đẩy mạnh hoạt động tình nguyện

Không chỉ hỗ trợ học tập, Hội Sinh viên trường còn chủ động xây dựng các chương trình, hỗ trợ sinh viên tham gia nhiều phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đơn cử ở chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017, thông qua việc thành lập 7 đội hình tình nguyện với 50 tình nguyện viên tham gia, Hội đã hỗ trợ hơn 950 suất cơm trưa miễn phí, 500 lượt xe đưa đón, hơn 2.000 lượt tư vấn thông tin… cho thí sinh. Riêng đội phản ứng nhanh đã hỗ trợ kịp thời cho gần 50 lượt thí sinh gặp các sự cố như nhầm địa điểm thi, bị tai nạn giao thông, làm mất thẻ dự thi, quên đồ dùng…

Sinh viên Đại học Tây Nguyên ôn tập hè cho học sinh tại xã Hòa An, huyện Krông Pắc.
Sinh viên Đại học Tây Nguyên ôn tập hè cho học sinh tại xã Hòa An, huyện Krông Pắc.

Hằng năm, Hội phát động đăng ký, tuyển chọn và thành lập đội hình tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, về các địa phương còn nhiều khó khăn triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp nhân dân như: làm sân bóng chuyền, đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt là mở các lớp ôn tập hè để củng cố kiến thức cho thiếu nhi…

Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ, định hướng từ Hội, năm 2017 các Câu lạc bộ Ước mơ xanh, Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo, Liên chi Hội Khoa Y Dược tổ chức các chương trình tình nguyện như “Vầng trăng yêu thương”, “Vòng tay nhân ái”, “Thắp sáng ước mơ”, “Xuân ấm tình nguyện”, qua đó trao tặng 120 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho thiếu nhi tại các huyện Ea Kar, Krông Năng, Ea Súp, Lắk, Buôn Đôn, Krông Bông… 

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.