Multimedia Đọc Báo in

Động lực cho sự phát triển bền vững

07:00, 23/06/2020

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Cư Kuin đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III với nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo tiền đề vững chắc và là động lực quan trọng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực Đảng bộ, quân và dân trong huyện, tình kình kinh tế - xã hội của Cư Kuin đã có bước phát triển khá. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 33.656 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm tăng 9,04% (Nghị quyết (NQ) tăng từ 9 - 10%); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 77,35 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3.639 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 727,8  tỷ đồng (NQ 600 - 660 tỷ đồng), tăng bình quân mỗi năm 11,36%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai khá đồng bộ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 408,17 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đạt 81,64 tỷ đồng (vượt dự toán tỉnh giao)...

Khách tìm hiểu sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của huyện Cư Kuin được trưng bày tại Hội chợ Sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Minh Thuận
Khách tìm hiểu sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của huyện Cư Kuin được trưng bày tại Hội chợ Sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Minh Thuận

Hệ thống cơ sở vật chất giáo dục, đào tạo được tăng cường; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện. Giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực, đời sống mọi mặt của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác dân tộc, tôn giáo luôn được quan tâm, bảo đảm nhu cầu chính đáng về tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm và triển khai đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cư Kuin là một trong số rất ít địa phương hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo. Huyện Cư Kuin cũng được đánh giá cao về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, từng bước cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được các cấp uỷ đảng tập trung chỉ đạo triển khai, đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều tiến bộ, bộ máy của HĐND, UBND từ huyện đến xã đi vào hoạt động có nền nếp…

Một góc trung tâm huyện Cư Kuin.    Ảnh: Giang Nam
Một góc trung tâm huyện Cư Kuin. Ảnh: Giang Nam

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng tự hào. Những kết quả đó không chỉ thể hiện ở các con số thống kê mà thực sự có tác động tích cực đối với đời sống nhân dân và mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc được Tỉnh ủy lựa chọn là một trong hai đơn vị tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện của tỉnh là sự ghi nhận những nỗ lực Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới Cư Kuin sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành qủa và có sự phát triển vững chắc hơn nữa.

Lê Thái Dũng

Bí thư Huyện ủy Cư Kuin


Ý kiến bạn đọc