Multimedia Đọc Báo in

Giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng

17:12, 05/02/2021

Chiều 5-2, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2-2021.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Năng Hảo; lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

423434
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh chụp từ màn hình)

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 1-2021, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sự chống phá quyết liệt của các đối tượng thù địch, toàn ngành đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Trong đó nổi bật là tham mưu chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, điều kiện phục vụ, tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, hoàn thành tất cả các mục tiêu, chương trình đề ra sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch; tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020; tổ chức quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay sau khi đại hội kết thúc; khẩn trương hoàn thiện, ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngành cũng tăng cường trao đổi, giải đáp, tháo gỡ 33 đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổng kết, nhân rộng một số mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị đã trao đổi, nêu các đề xuất, kiến nghị liên quan đến những nội dung: những vấn đề dư luận quan tâm về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chế độ, chính sách đối với những người không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác tham mưu, chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức bộ máy, biên chế; công tác cán bộ…

423423
Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Năng Hảo chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, trong tháng 2- 2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả Đại hội XIII của Đảng, kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt; kịp thời tham mưu lãnh đạo Ban giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh; tham mưu việc phân công công tác đối với ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực cấp ủy theo đề án nhân sự đã đươc phê duyệt gắn với việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2016 - 2021; tích cực tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quy định Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.