Multimedia Đọc Báo in

Giải vật truyền thống xã Vụ Bổn năm 2019

10:42, 21/02/2019
Trong hai ngày 19 và 20-2, tại thôn 8, xã Vụ Bổn, UBND huyện Krông Pắc đã tổ chức Giải vật truyền thống xã Vụ Bổn năm 2019.
 
Đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh đã đến xem, cổ vũ các đô vật.
 
Rất đông khán giả đến sới vật cổ cũ các đô vật.
Rất đông khán giả đến sới vật cổ vũ các đô vật.
 
Tham dự giải có trên 100 đô vật đến từ các tỉnh: Đắk Nông, Ninh Thuận, Thừa Thiên – Huế, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lâm Đồng và Đắk Lắk. Các đô vật tranh tài ở hai nội dung: giải trẻ (dành cho lứa tuổi nhi đồng) và giải chính.
 
Các đô vật xe đài trước lúc thi đấu.
Các đô vật xe đài trước lúc thi đấu.

Hội vật truyền thống xã Vụ Bổn là nét văn hóa đặc sắc được những cư dân Bắc Giang vào Krông Pắc lập nghiệp từ những năm 90 duy trì tổ chức hằng năm. Ban đầu hội vật diễn ra ở quy mô thôn, sau đó nâng lên thành cấp xã và đến năm 2007 thì được công nhận là hội vật truyền thống cấp huyện.  

Một pha t
Một pha tranh tài của hai đô vật.

 Hội vật truyền thống xã Vụ Bổn được tổ chức vào đúng dịp Tết Nguyên tiêu hằng năm, quy tụ nhiều đô tài ở khắp mọi miền đất nước về tranh tài, trên tinh thần thể thao cao thượng, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân trên địa bàn xã Vụ Bổn sau dịp Tết.

Pha vật
Pha vật "Lấm lưng trắng bụng" chiến thắng đối thủ mang đai xanh của đô vật đai đỏ.

 Kết thúc giải, đầu lèo giải Nhất thuộc về đô vật Lê Bá Ngọc Thiện (Thừa Thiên – Huế). Đầu lèo giải Nhì và đầu lèo giải Ba lần lượt thuộc về  đô vật Đặng Tuấn Anh (xã Vụ Bổn) và Nguyễn Văn Nguyên (huyện M’Đrắk). Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 70 giải lèo thường cho nội dung trẻ và 50 giải lèo thường cho nội dung giải chính.

 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.